Lãnh đạo Hương Khê chúc tết Đảng bộ và Nhân dân huyện NaKai

Đoàn lãnh đạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nakai (tỉnh Khăm Muồn) đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Chiều 10/4, đoàn công tác huyện Hương Khê do ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện NaKai - tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có ông Bún My Tha Nụ Vông - Phó Bí thư phụ trách Đảng và cán bộ huyện NaKai.

Đoàn công tác huyện Hương Khê thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện NaKai.

Đoàn công tác huyện Hương Khê thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện NaKai.

Trong không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Bảo thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện NaKai lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nakai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện 2 nước Việt Nam - Lào, 2 địa phương Hương Khê - NaKai.

Đoàn công tác huyện Hương Khê tặng quà chúc tết huyện NaKai.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Bảo khẳng định: Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa huyện Hương Khê và huyện NaKai tiếp tục phát triển, ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Tin rằng với truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 huyện Hương Khê - NaKai sẽ luôn kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; cùng phấn đấu xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông ”.

Đoàn công tác huyện Hương Khê thực hiện nghi lễ cùng đón Tết cổ truyền Bunpimay với lãnh đạo huyện NaKhai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện NaKai, ông Bún My Tha Nụ Vông - Phó Bí thư phụ trách Đảng và cán bộ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ huyện NaKai bằng các việc làm cụ thể thiết thực. Huyện NaKai luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này.

Dịp này, đoàn công tác huyện Hương Khê cũng đi khảo sát trên địa bàn huyện Na Khai để lựa chọn vùng đất triển khai mô hình trồng cam Khe Mây và chăn nuôi bò, gà. Theo kế hoạch trong năm 2023, huyện Hương Khê sẽ hỗ trợ huyện NaKai trồng 600 cây cam Khe Mây, chăn nuôi 10 con bò, 1.000 con gà, trồng 1 ha cỏ VA06 và 1 ha ngô để làm nguồn thức ăn chăn nuôi.

Vũ Môn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/lanh-dao-huong-khe-chuc-tet-dang-bo-va-nhan-dan-huyen-nakai/246945.htm