Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa dâng hương tại nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm truyền thống Đảng bộ huyện, sáng 8-7-2022, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử các mạng nhà thờ họ Vương - nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện.

Ngày 10-7-1930, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chủ trì hội nghị của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp - đại diện Xứ ủy Bắc kỳ, Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ. Chỉ sau đó 19 ngày, ngày 29-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân), đã diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh gồm: chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn), chi bộ Thiệu Hóa và chi bộ Thọ Xuân.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ, nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa mặc niệm tưởng nhớ các chiến sỹ cách mạng tiền bối, các đồng chí Đảng viên thế hệ đầu của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thanh Mai

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/lanh-dao-huyen-thieu-hoa-dang-huong-tai-noi-thanh-lap-chi-bo-dang-cong-san-dau-tien/162797.htm