Lãnh đạo Israel điện đàm với ông Biden trong không khí 'ấm áp', hẹn sớm gặp nhau

Ngày 17/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ứng cử viên Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin trúng cử tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm và nhất trí sớm gặp nhau.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với ông Biden, ứng viên được truyền thông đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với ông Biden, ứng viên được truyền thông đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, cuộc điện đàm diễn ra trong không khí "ấm áp". Ông Biden "đã nhắc lại cam kết sâu sắc đối với nhà nước Israel và an ninh nước này" trong khi ông Netanyahu cho biết, một giao kèo đặc biệt giữa hai đồng minh này "là yếu tố cơ bản đối với an ninh và chính sách của Israel".

Bên cạnh đó, hai bên còn nhất trí sớm gặp nhau để thảo luận về "nhiều vấn đề nghị sự" đồng thời nhắc lại nhu cầu "tiếp tục củng cố liên minh bền chặt giữa hai nước".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Israel Reuven Rivlin cũng đã điện đàm và chúc mừng ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 vừa qua.

Một tuyên bố được đưa ra nhân danh Tổng thống Rivlin nêu rõ, ông đã nói với cựu Phó Tổng thống Biden rằng, "Mỹ không có đồng minh nào vững chắc hơn nhà nước Israel".

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-israel-dien-dam-voi-ong-biden-trong-khong-khi-am-ap-hen-som-gap-nhau-129430.html