Lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị gặp Tổng thống Trump lần hai

Qua một bức thư 'nồng ấm và tích cực', nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump lần hai để đàm phán về chương trình hạt nhân.

Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp ở Singapore hồi tháng 6 - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 10.9 thông báo Tổng thống Donald Trump đã nhận được bức thư “rất nồng ấm và tích cực” từ lãnh đạo Kim Jong-un, theo Reuters.

Bà Sanders nói mục đích chính của thư là đề nghị hai bên sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai, đồng thời cho biết Nhà Trắng rất sẵn lòng với đề nghị này.

Bà đánh giá nội dung thư thể hiện cam kết tập trung giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng nói cuộc duyệt binh ngày 9.9 ở Bình Nhưỡng tạo một dấu hiệu tốt về lòng tin vì không xuất hiện bất cứ tên lửa hạt nhân tầm xa nào.

Nhà Trắng thông báo đang tích cực sắp xếp thời gian và địa điểm cho cuộc gặp sắp tới. Một số ý kiến cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau bên lề hội nghị ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York trong tháng 9 nhưng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton mới đây dự đoán rằng ông Kim nhiều khả năng sẽ không đến dự.

Đề xuất gặp lần hai do Triều Tiên được đưa ra giữa lúc tiến trình đàm phán giải giới hạt nhân bị cho là gặp bế tắc. Dù vậy, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim thời gian qua vẫn trao đổi thư và có lời lẽ tốt đẹp cho nhau.

Hôm 9.9, ông Trump viết trên Twitter cảm ơn “Chủ tịch Kim” vì đã gửi thông điệp tích cực là không phô diễn tên lửa hạt nhân trong cuộc duyệt binh. Ông nhấn mạnh sẽ cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên “chứng minh mọi người đã lầm”, ám chỉ những ý kiến chỉ trích việc đàm phán phi hạt nhân.

[VIDEO] “Đồng diễn toàn dân” Triều Tiên trở lại sau 5 năm vắng bóng

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lanh-dao-kim-jongun-de-nghi-gap-tong-thong-trump-lan-hai-1001596.html