Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước

Chiều 15/11 tại thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonesay Siphandone đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Sonesay Siphandone dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và thắm tình anh em mà phía Lào dành cho đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonesay Siphandone tiếp thân mật đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Kiên-P/v TTXVN tại Lào

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lào về kết quả cuộc hội đàm giữa hai bộ trong ngày 14/11, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ hai nước đã hợp tác tốt với nhau trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; tôn giáo và văn thư, lưu trữ nhà nước...

Bên cạnh đó, xác định nhân tố con người là nền tảng cho mọi sự phát triển, trong những năm qua, phía Việt Nam thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn dành cho các cán bộ và nhân viên Bộ Nội vụ Lào; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kinh nghiệm giữa hai bên…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực như trao đổi đoàn; trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực liên quan… tiếp tục tiếp nhận và tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý nhà nước cho các cán bộ cấp huyện của Lào; phối hợp thực hiện nghiên cứu chung về kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cải cách hành chính…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonesay Siphandone đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bộ, cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả mà Bộ Nội vụ Việt Nam đã dành cho Bộ Nội vụ Lào trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Nội vụ Lào; khẳng định các lĩnh vực mà hai bộ phụ trách đều rất quan trọng, quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước, do vậy hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa để làm tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn diễn ra vào năm Hữu nghị và Đoàn kết Lào - Việt Nam 2017, khi hai nước đã, đang và sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và hai bộ nói riêng, giúp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/lanh-dao-lao-danh-gia-cao-su-hop-tac-giua-bo-noi-vu-hai-nuoc-20171115175621093.htm