Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp gỡ, động viên đội tuyển U20 Việt Nam

Ngày 11-9, tại Bình Dương, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho các tuyển thủ U20 Việt Nam trước giờ lên đường sang Indonesia tham dự vòng loại giải U20 châu Á 2023.

Tại buổi gặp gỡ, ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã gửi lời chúc may mắn đến thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng tại giải U20 châu Á 2023. Đồng thời, dặn dò toàn đội tuân thủ nghiêm điều lệ giải, quy định về phòng chống dịch bệnh khi sang Indonesia dự giải. Toàn đội cần thi đấu với tinh thần cao nhất, giữ màu cờ sắc áo và hình ảnh đẹp bóng đá Việt Nam.

 Ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Được biết, từ khi đặt chân đến Bình Dương chiều 9-9, U20 Việt Nam đã được tạo điều kiện tốt nhất về sân bãi tập luyện cũng như chỗ nghỉ ngơi và ăn uống. Các thành viên của đội hài lòng với sự quan tâm, chăm sóc của ngành chức năng tỉnh Bình Dương. Đại diện đội tuyển U20 Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi (Trưởng đoàn) cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bình Dương, đồng thời hứa sẽ cùng ban huấn luyện quan tâm, chăm sóc để toàn đội thi đấu tốt nhất, đạt thành tích cao tại giải.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam động viên đội tuyển U20 Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia.

Tại giải U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các đội: U20 Hong Kong (ngày 14-9), U20 Timor Leste (ngày 16-9) và U20 Indonesia (ngày 18-9). Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.

THÁI HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/lanh-dao-lien-doan-bong-da-viet-nam-gap-go-dong-vien-doi-tuyen-u20-viet-nam-705209