Lãnh đạo liên Triều nói gì trong gần 30 phút trò chuyện riêng tại hội nghị thượng đỉnh?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thời gian đi dạo và nói chuyện riêng khá lâu tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.

Lãnh đạo Triều Tiên – Hàn Quốc có cuộc gặp lịch sử tại làng biên giới Bàn Môn Điếm ngày 27/4, qua đó đưa ra bản tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên và hướng tới hiệp ước hòa bình. Một trong những chi tiết được chú ý của hội nghị liên Triều là hai lãnh đạo có cuộc trò chuyện riêng kéo dài khá lâu - khoảng 30 phút trong khi đi dạo.

Hai lãnh đạo nói chuyện riêng ở khoảng cách xa ống kính máy quay.

Một số chuyên gia đọc khẩu hình phân tích đoạn video ghi lại cuộc đối thoại đặc biệt này, cho biết ông Kim và ông Moon có thể nhắc đến vũ khí hạt nhân, mối quan hệ với Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

“Khó có thể hiểu được toàn bộ cuộc hội thoại, nhưng những từ như ‘cơ sở vũ khí hạt nhân’, ‘Trump’, ‘Mỹ’, ‘Liên Hợp Quốc’ đã xuất hiện” – một chương trình truyền hình của Nhật Bản đưa tin.

Trong cuộc hội thoại, ông Moon được cho là thúc giục hai bên đàm thoại nhiều hơn và hướng tới những hành động tích cực. Trong khi đó ông Kim dường như đề cập đến cuộc gặp sắp diễn ra với ông Donald Trump, mong muốn kết quả tốt đẹp và tránh phát sinh bất cứ vấn đề nào.

Việc Mỹ thiếu tin tưởng vào cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên cũng được cho là xuất hiện trong đoạn hội thoại.

Không chỉ có công việc, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in dường như còn trao đổi về cuộc sống riêng. Theo Channel A (Hàn Quốc), dựa vào khẩu hình miệng, lãnh đạo Triều Tiên có nhắc đến phu nhân của mình, bà Ri Sol-ju.

Video: Lãnh đạo liên Triều cùng nhau trồng thông, đi dạo ở biên giới

(Nguồn: Daily Mail)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lanh-dao-lien-trieu-noi-gi-trong-gan-30-phut-tro-chuyen-rieng-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-d396728.html