Lãnh đạo lực lượng miền Đông Libya tuyên bố điều hành đất nước

Reuters đưa tin, ngày 27-4, tướng Khalifa Haftar, chỉ huy lực lượng quân đội ở miền Đông Libya (LNA) tuyên bố đứng ra điều hành đất nước và hủy bỏ thỏa thuận chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình, tướng Khalifar Haftar cho rằng, người dân đã "ủy nhiệm" ông đảm trách vai trò lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này. Hiện chính quyền cũng như quốc hội ở miền Đông Libya chưa đưa ra phản ứng chính thức nào đối với tuyên bố của tướng Khalifa Haftar. Tháng 12-2015, tại Skhirat (Maroc), các bên đối địch ở Libya đã ký kết thỏa thuận chính trị dựa trên kế hoạch hòa bình của Liên hợp quốc, theo đó thành lập Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn ở nước này kể từ năm 2011. Tuy nhiên, cho đến nay, Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ, với chính quyền GNA ở miền Tây được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền miền Đông được lực lượng LNA hậu thuẫn.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/lanh-dao-luc-luong-mien-dong-libya-tuyen-bo-dieu-hanh-dat-nuoc-616562