Lãnh đạo Malaysia quyết không thỏa hiệp với cựu thủ tướng tham nhũng

Tân thủ tướng 92 tuổi của Malaysia tuyên bố sẽ không thỏa hiệp cựu thủ tướng Najib Razak, người hiện đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và có nguy cơ ngồi tù.

"Chúng tôi đang điều tra chi tiết các sai phạm mà ông ấy (cựu thủ tướng Najib Razak) gây ra do lợi dụng chức vụ", AFP dẫn lời Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm 15/5.

Tân thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không có bất cứ thỏa thuận nào cho phép cựu thủ tướng Najib Razak dùng tiền để bù đắp khoản thất thoát lên tới 3 tỷ USD của quỹ đầu tư chính phủ 1MDB.

Động thái này đồng nghĩa với khả năng cựu thủ tướng Najib sẽ đối mặt lệnh khởi tố hình sự và có thể ngồi tù nếu bị kết tội.

Tân thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: AFP.

Trước đó, ông Mahathir đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với vợ chồng cựu thủ tướng. Nhà riêng của ông Najib tại thủ đô Kuala Lumpur cũng bị phong tỏa. Vị cựu thủ tướng Malaysia hiện đối mặt cáo buộc làm thất thoát hơn 3 tỷ USD từ quỹ 1MDB do ông này lập ra và quản lý.

Cũng trong ngày 15/5, ông Mahathir cho biết sẽ chỉ cầm quyền tối đa 2 năm nhằm đảm bảo chuyển giao quyền lực êm thấm. Vị tân thủ tướng cho biết sẽ sớm lùi bước và nhường vị trí lãnh đạo quốc gia cho Anwar Ibrahim, thủ lĩnh phe đối lập sắp được hoàng gia Malaysia ân xá.

Anwar Ibrahim, năm nay 70 tuổi, bị bắt giam và kết án tù với cáo buộc quan hệ đồng tính năm 2015. Giới quan sát cho rằng vụ kết án ông Anwar là chiêu bài chính trị của Najib, khi đó là thủ tướng Malaysia, nhằm làm suy yếu phe đối lập.

Anwar Ibrahim (trái) và Mahathir Muhamad hồi năm 1997. Ảnh: AFP.

Hôm 9/5, Mahathir Muhamad, người từng nghỉ hưu từ 2003 sau 22 năm nắm quyền lãnh đạo đất nước, cùng liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH) giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành thủ tướng Malaysia ở độ tuổi 92. Chiến thắng của PH đã chấm dứt 6 thập kỷ cầm quyền của liên minh Barisan Nasional (BN).

Ông Mahathir từng là người lãnh đạo của liên minh BN trong hơn 2 thập kỷ. Vị chính trị gia 92 tuổi ra tranh cử với khẩu hiệu khôi phục pháp quyền và chống tham nhũng, cáo buộc mà ông Najib Razak phải đối mặt trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng.

90s: Chiêu trò và kịch tính trong cuộc bầu cử Malaysia Cuộc bầu cử vừa qua ở Malaysia, được xem là "bê bối nhất" trong những năm gần đây, đã kết thúc bằng chiến thắng bất ngờ của đảng đối lập và nhà lãnh đạo 92 tuổi vốn đã nghỉ hưu.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-malaysia-quyet-khong-thoa-hiep-voi-cuu-thu-tuong-tham-nhung-post842904.html