Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí về vấn đề Syria

Sau nhiều năm bất đồng, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức và Nga đã cùng thống nhất với một tầm nhìn chung về các bước hòa giải cho Syria. Lãnh đạo 4 nước đã gặp nhau tại Istanbul vào thời điểm bạo lực ở Idlib đang được kiềm chế bởi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Dưới đây là những điểm chính mà lãnh đạo 4 nước đã thống nhất.

Trong buổi họp báo chung sau nhóm họp, 4 nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ cho một tiến trình hòa giải chính trị do người Syria làm chủ và được Liên Hợp Quốc dàn xếp.

Một ủy ban sửa đổi hiến pháp cho Syria cần phải bắt đầu làm việc sớm nhất có thể, tốt hơn cả là vào cuối năm nay.

Syria cần phải duy trì mọi đường biên giới như trước chiến tranh mà không bị chia cắt bất kì lãnh thổ nào. Bất kì phong trào li khai hay thế lực nước ngoài đòi chiếm đóng các phần lãnh thổ của Syria đều bị phản đối.

Cả 4 nước đều bày tỏ sự ủng hộ cho thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib được dàn xếp bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc đó, tất cả các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố và chỉ trích việc sử dụng vũ khí hóa học.

Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế nên tăng cường hỗ trợ nhân đạo đến các vùng chiến sự ở Syria

Những người tị nạn cũng cần phải được đưa về nơi ở an toàn của mình. Để quá trình này diễn ra, các khu nhà và cơ sở chăm sóc xã hội phải được tái thiết.

Mục đích cuối cùng của tiến trình chính trị đó là tổ chức một cuộc bầu cử minh bạch và do cộng đồng quốc tế chứng kiến. Tất cả người dân Syria, kể cả những công dân đã rời khỏi đất nước, đều được tham gia.

Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-lanh-dao-nga-duc-phap-tho-nhi-ky-nhat-tri-ve-van-de-syria/787889.antd