Lãnh đạo Nga, Mỹ có thể gặp nhau tại Pháp ngày 11-11

Ngày 23-10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump có thể gặp nhau tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 11-11 tới.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin tại họp báo chung ở Helsinki ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Ông Bolton đưa ra thông tin kể trên nhân chuyến thăm Nga từ ngày 22 đến 23-10. Phát biểu trước truyền thông tại Moscow cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn được trao đổi nhiều hơn với Tổng thống Donald Trump. Người đứng đầu Chính phủ Nga đồng thời gợi ý hai bên có thể gặp nhau bên lề các sự kiện chuẩn bị diễn ra ở Paris.

Theo Reuters, Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump ngày 11-11 sẽ tới Paris dự lễ kỷ niệm 100 năm thỏa thuận đình chiến kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. Ông Bolton cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ trông đợi cuộc gặp quan trọng với nhà lãnh đạo Nga.

Lần gần nhất Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga gặp nhau là tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 16-7, ở thủ đô Helsinki (Phần Lan).

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước này “suốt nhiều năm”. Tuy nhiên, Moscow đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định luôn tuân thủ INF.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/916598/lanh-dao-nga-my-co-the-gap-nhau-tai-phap-ngay-11-11