Lãnh đạo Nga - Thổ điện đàm bàn thảo sắp xếp thượng đỉnh về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ở Ankara vào tháng 4 tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

"Hai Tổng thống thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Hợp tác Cấp cao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ và hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của các nước bảo trợ tiến trình Astana gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, được tổ chức vào đầu tháng 4 tới tại Ankara", Điện Kremlin cho biết hôm 28.3.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng chia buồn với Nga về vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại ở Kemerovo mới đây.

Ngoài ra, ông Vladimir Putin và ông Tayyip Erdogan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, Điện Kremlin nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay, cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ-Nga sẽ diễn ra tại Ankara ngày 3.4. Dự kiến, Tổng thống hai nước sẽ tham dự lễ động thổ nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Ngày 22.11.2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan họp tại Sochi thông báo bước tiến đáng kể trong chiến dịch chung chống khủng bố tại Syria và bắt đầu giai đoạn mới trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Một bước tiến khác trong tiến trình hòa đàm Syria được thực hiện tại Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria ở Sochi vào ngày 30.1.2018, tập hợp hơn 1.500 đại biểu đại diện cho tất cả các tầng lớp ở Syria. Đại hội đã quyết định thành lập một ủy ban hiến pháp.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/lanh-dao-nga-tho-dien-dam-ban-thao-sap-xep-thuong-dinh-ve-syria-598257.ldo