Lãnh đạo người Kurd: Không có bất cứ sự tin tưởng nào vào cả Nga và Syria

Nhật báo La Repubblica của Italy ngày 2/11 dẫn phát biểu của chỉ huy Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu - Mazlum Abdi khẳng định sự không tin tưởng đối với cả Chính phủ Syria và Nga, tuy nhiên ông sẽ đi theo 'một đường lối chính trị' vì mục tiêu hòa bình.

Chỉ huy Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu - Mazlum Abdi khẳng định sự không tin tưởng đối với cả Chính phủ Syria và Nga. (Nguồn: Krdnews)

Theo ông Abdi, các cuộc đàm phán tương lai cần những đảm bảo từ cộng đồng quốc tế, trong đó có châu Âu.

Còn trong các cuộc đàm phán hiện tại, Nga đang đóng vai trò trung gian giữa nhóm của ông và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mặc dù vậy, chỉ huy SDF nhấn mạnh: “Chúng tôi không có bất cứ sự tin tưởng nào, nhưng không thể giải quyết các vấn đề của Syria mà không sử dụng đường lối chính trị. Chúng tôi phải đàm phán”.

Ông cảnh báo: "Chúng tôi sẽ không tham gia một thỏa thuận không bao gồm sự bảo vệ người dân của chúng tôi, cũng như quyền tự do chính trị, hành chính và văn hóa của họ".

Trước khi Mỹ rút khỏi Syria, SDF với thành viên hầu hết là người Kurd, được hưởng sự hỗ trợ của liên minh do Washington lãnh đạo trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ông Abdi lên án quyết định của Mỹ rút khỏi Syria, cho rằng, động thái này đã "bật đèn xanh cho cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ" và vi phạm các thỏa thuận giữa nhóm của ông và Washington. Tuy nhiên, ông cho biết đã có các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ, trong đó Washington đã "đưa ra các đảm bảo, nhưng có một sự chậm chạp nhất định trong việc áp dụng các bảo đảm này trên thực địa".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-nguoi-kurd-khong-co-bat-cu-su-tin-tuong-nao-vao-ca-nga-va-syria-103790.html