Lãnh đạo Pháp, Đức thân thiết trong lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến I

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới đã có mặt ở Pháp tham dự các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến 1. Tổng thống Mỹ có mặt ở Paris nhưng đã hủy tham gia sự kiện.

Vào ngày 9/11, Thủ tướng Anh Theresa May đã cùng ông Macron đến thăm khu tưởng niệm Thiepval, nơi tri ân 72.000 lính Anh và khối thịnh vượng chung đã ngã xuống trong cuộc chiến. Ông cố của Tổng thống Macron là một người Anh, từng tham gia trận Somme và ở lại Pháp sau khi chiến tranh kết thúc. Ảnh: Getty.

Tạm gác lại những khác biệt xung quanh Brexit, bà May cho biết chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để nhớ lại thời gian hai nước chiến đấu cạnh nhau ở châu Âu mà còn giúp hai bên hướng tới "một tương lai chung được xây dựng trên hòa bình, thịnh vượng và tình bằng hữu". Ảnh: Getty.

Sáng 10/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Macron đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Thế chiến 1 ở thị trấn Compìegne, miền bắc nước Pháp, nơi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai phe được ký 1 thế kỷ trước. Ảnh: Getty.

Cả hai nhà lãnh đạo tỏ ra thân mật, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia một thời đối địch. Ông Macron là đồng minh thân cận nhất của bà Merkel ở châu Âu vào thời điểm này, và được cho là sẽ trở thành nhà lãnh đạo quan trọng nhất EU sau khi bà Merkel tuyên bố rút lui vào năm 2021. Ảnh: AP.

Bà Merkel và ông Macron bước vào một toa tàu được dựng lại theo thiết kế toa tàu riêng của thống chế Pháp Ferdinand Foch. Đây là nơi thỏa thuận ngừng bắn giữa phe Đồng minh và Đức được ký kết vào ngày 11/11/1918. Ảnh: Getty.

Hai nhà lãnh đạo cùng ký vào một cuốn sách tưởng nhớ để kỷ niệm sự kiện này. Bà Merkel là lãnh đạo Đức đầu tiên đặt chân đến Compìegne kể từ Thế chiến 2. Cũng trong toa tàu này vào tháng 6/1940, Adolf Hitler chấp nhận sự đầu hàng của Pháp. Ảnh: Reuters.

Việc gặp gỡ các cựu chiến binh pháp cũng là một phần trong hoạt động của bà Merkel và ông Macron tại buổi lễ kỷ niệm. 18 triệu người đã thiệt mạng trong Thế chiến 1. Ảnh: AFP.

Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại Paris nhưng đã hủy lịch trình tham dự sự kiện tưởng niệm, Nhà Trắng giải thích là vì lý do thời tiết. Trước đó, ông Trump đã "tweet" công kích ông Macron ngay khi đặt chân đến Pháp. Vì ông Trump không có mặt, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cùng tướng Joseph Dunford đứng đầu phái đoàn Mỹ tới tri ân tại nghĩa trang Aisne Marne ở Belleau. Khu vực này cách Paris 90 km về phía bắc, là nơi quân Mỹ đã chặn đứng một cuộc tấn công của quân Đức vào năm 1917. Ảnh: AP.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng Bộ trưởng Thương binh Seamus O'Regan và Đại sứ Canada tại Pháp bà Isabelle Hudon đã đến đặt hoa tại nghĩa trang Vimy Ridge. Ảnh: AP.

Thủ tướng Trudeau đặt hoa lên một bia mộ tại nghĩa trang liệt sỹ Canada số 2, Vimy Ridge. Ảnh: AP.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/macron-markel-than-thiet-trong-le-ky-niem-the-chien-i-trump-huy-du-post891401.html