Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện ủng hộ 'lật kèo' bầu cử Mỹ

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa Kevin McCarthy, đã bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của phe bảo thủ nhằm thách thức kết quả bầu cử Mỹ trong phiên họp Quốc hội ngày 6/1.

Hôm 3/1, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của phe bảo thủ nhằm lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong phiên họp Quốc hội ngày 6/1 tới. Ảnh: ZP.

Hôm 3/1, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của phe bảo thủ nhằm lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong phiên họp Quốc hội ngày 6/1 tới. Ảnh: ZP.

“Tôi nghĩ sẽ thật đúng đắn khi chúng ta có cuộc tranh luận. Ý tôi là mọi người đang chứng kiến các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ xác nhận sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu. Chúng ta đâu còn cách nào khác để thay đổi các vấn đề bầu cử?”, ông McCarthy nói. Ảnh: AP.

Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy sinh ngày 26/1/1965 tại Bakersfield, California, Mỹ. Ông của Kevin McCarthy là một người Italy nhập cư. Ảnh: Vox.

Ông McCarthy từng theo học tại Đại học bang California, Bakersfield, tốt nghiệp cử nhân ngành Marketing năm 1989 và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 1994. Ảnh: AP.

Kevin McCarthy từng làm việc cho dân biểu Bill Thomas trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến 2002. Ảnh: WSJ.

Năm 1995, ông trở thành chủ tịch của YRNF, một tổ chức gồm các thành viên của Đảng Cộng hòa (Mỹ) trong độ tuổi từ 18 đến 40. Ảnh: Fortune.

Năm 2002, ông Kevin McCarthy được bầu vào Hạ viện bang California và được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 2006. Ông từng chạy đua chức Chủ tịch Hạ viện vào năm 2015 nhưng thất bại trước nghị sĩ Paul Ryan. Ảnh: RC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 1/2019, ông là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện. Ảnh: CT.

Khi Đảng Cộng hòa mất thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hạ viện vào năm 2018, McCarthy được bầu làm lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ vào tháng 1/2019. Ông trở thành thành viên Đảng Cộng hòa đầu tiên của bang California giữ vị trí này. Ảnh: TT.

Trong cuộc chạy đua chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ năm 2019, ông McCarthy thất bại trước "đối thủ" Nancy Pelosi (phải), người cũng đến từ California. Ảnh: CNN.

Về đời tư, Hạ nghị sĩ McCarthy kết hôn với bà Judy (trái) vào năm 1992. Họ có 2 người con. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/lanh-dao-phe-thieu-so-tai-ha-vien-ung-ho-lat-keo-bau-cu-my-1482403.html