Lãnh đạo phòng của Đài PTTH Thái Bình bị tố 'ăn chặn' tiền nhuận bút

Phản ánh tới cơ quan báo chí, bạn đọc bức xúc cho rằng, bà Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng phòng Thời sự chính trị Đài PTTH Thái Bình đã ghi khống, rút tiền của cơ quan, chiếm đoạt tiền nhuận bút của CTV.

Theo phản ánh, bà Nguyễn Thị Liên đang giữ chức Phó trưởng phòng Thời sự chính trị Đài PTTH Thái Bình. Theo phân công của lãnh đạo Đài, bà Liên (bút danh Mai Liên) có nhiệm vụ tham gia sản xuất bản tin thời sự và trực tiếp chấm nhuận bút cho các tin, bài của phóng viên (PV) và cộng tác viên (CTV).

Tuy nhiên, trong quá trình chấm nhuận bút, bà này bị tố ghi khống, rút tiền của cơ quan, “ăn chặn” tiền nhuận bút của CTV. Mới đây, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Đài PTTH cho biết, đang làm rõ nội dung tố cáo.

Cụ thể, ngày 30/3/2018, Đài PTTH Thái Bình phát phóng sự “Thái Thụy hỗ trợ 1 tỷ đồng trừ rầy” của tác giả Hoàng Hương - Ngọc Trìu ở Đài Thái Thụy nhưng nhuận bút lại ghi Mai Liên - Lâm Từ. Với phóng sự này, bà Liên được trả nhuận bút 157.000 đồng, Lâm Từ 142.000 đồng.

Một số thông tin rút khống tiền của PV, CTV của bà Liên. (Ảnh: PV)

Một số thông tin rút khống tiền của PV, CTV của bà Liên. (Ảnh: PV)

Ngày 14/4/2018, bản tin 11 giờ 30, Đài PTTH Thái Bình có phóng sự “Tiền Hải chuẩn bị bầu cử trưởng thôn” do Hồng Thắm - Trí Tuệ, Đài Tiền Hải, thực hiện nhưng nhuận bút lại ghi Mai Liên - Lâm Từ. Phóng sự này bà Liên được trả 157.000 đồng, Lâm Từ 142.000 đồng.

Theo phản ánh, bà Liên không chỉ "ăn chặn" tiền nhuận bút của cộng tác viên mà bà này còn "ăn chặn" của cả các phóng viên trong đài, thậm chí là cả nhân viên trong phòng mà bà lãnh đạo. Đơn cử, ngày 13/3/2018, bản tin 19 giờ 45, có tin “Kiểm tra đê biển huyện Thái Thụy” do Hoài Thu - Lương Bằng (Phòng Thời sự) thực hiện. Nhưng nhuận bút lại ghi Mai Liên - Lâm Từ, tin này bà Liên được trả 66.000 đồng, Lâm Từ được 60.000 đồng.

Trụ sở Đài PTTH Thái Bình. (Ảnh internet)

Đây là một vài trường hợp trong tổng 85 lần vi phạm trong 36 ngày mà bà Liên chấm nhuận bút của tháng 3 và tháng 4 năm 2018. Tổng số tiền bà Liên chiếm đoạt là 9.836.000 đồng. Đó là 85 lần ghi khống tên người thực hiện là “Mai Liên - Lâm Từ” vào những tin, phóng sự không phát, hoặc tin, phóng sự được phát nhưng không do bà Liên hay tác giả Lâm Từ thực hiện.

Trong đơn phản ánh, bạn đọc cho rằng, sự việc đã diễn ra gần 2 năm nay. Trung bình mỗi tháng bà Liên chiếm đoạt tiền của cơ quan (ghi khống) và chiếm đoạt tiền của người khác (ghi tên mình thay người khác) gần 5.000.000 đồng. Trong gần 2 năm qua, số tiền bà Liên chiếm đoạt lên tới cả trăm triệu đồng.

Một số thông tin nhật trình nhuận bút bị bà Liên "đổi chủ" hoặc lập khống để rút tiền nhuận bút. (PV)

Bạn đọc bức xúc, những phóng viên truyền hình hàng ngày đi cơ sở để thực hiện tin, bài nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì bà Liên ở cơ quan tổ chức sản xuất đã tranh công của phóng viên đi cơ sở. Bất nhân hơn khi các cộng tác viên ở các đài huyện lương thấp, nhuận bút thấp, thậm chí có đài không có nhuận bút, họ hăng hái, nhiệt tình tham gia cộng tác với đài tỉnh, ngoài việc phục vụ chính trị địa phương, họ còn trông mong vào tiền nhuận bút thêm động lực làm việc thì nay bị bà Liên "hớt tay trên".

Bạn đọc đề nghị, cần làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của tập thể và cá nhân đối với bà Liên, đồng thời xem xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của bà Liên từ năm 2016 đến nay và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2016. Đặc biệt, cần làm rõ có hay không sự bao che, dung túng của người khác nên bà Liên mới cả gan làm?

Mới đây, trả lời cơ quan báo chí, ông Lê Vũ Hiển, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Đài PTTH Thái Bình xác nhận việc bà Liên bị tố cáo rút khống nhuận bút. “Chúng tôi cũng đang làm từng bước để xử lý”, ông Hiển nói.

Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ xử lý theo quy định./.

Nhóm PV

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/lanh-dao-phong-cua-dai-ptth-thai-binh-bi-to-an-chan-tien-nhuan-but-post19667.html