Lãnh đạo phong trào Hamas hội kiến Tổng thống Syria

Lãnh đạo phong trào Hồi giáo dòng Sunni khẳng định cuộc gặp này sẽ 'mở một trang mới' trong quan hệ giữa hai bên sau hơn một thập niên lạnh nhạt.

Ông Hamas Khalil Al-Hayya dẫn đầu phái đoàn Hamas hội kiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: Getty)

Ông Hamas Khalil Al-Hayya dẫn đầu phái đoàn Hamas hội kiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 19/10 đã tiếp phái đoàn cấp cao của Hamas đang có chuyến thăm Damascus.

Lãnh đạo phong trào Hồi giáo dòng Sunni khẳng định cuộc gặp này sẽ “mở một trang mới” trong quan hệ giữa hai bên sau hơn một thập niên lạnh nhạt.

Phát biểu họp báo, người đứng đầu phái đoàn, Ủy viên bộ chính trị Hamas Khalil Al-Hayya, chuyến thăm này sẽ giúp “khép lại quá khứ” và “hy vọng một hội nghị lịch sử cũng như một khởi đầu mới trong hành động chung giữa Syria và người Palestine.”

Hồi năm 2011, giới lãnh đạo Hamas đã công khai cổ súy các cuộc biểu tình đường phố nhằm chống lại vai trò lãnh đạo của ông Assad và đến năm 2012 thì bỏ hoang trụ sở của phong trào kháng chiến Hồi giáo tại Damascus, động thái khiến đồng minh chung của hai bên là Iran giận dữ.

Việc bình thường hóa quan hệ với Syria có thể đưa Hamas trở lại cái gọi là “trục kháng chiến” chống Israel, bao gồm cả Iran và phong trào Hezbollah ở Liban./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-phong-trao-hamas-hoi-kien-tong-thong-syria/824553.vnp