Lãnh đạo phong trào Houthi kêu gọi Mỹ, Anh rút quân

Mohammed Ali al-Houthi - một lãnh đạo cấp cao của phong trào Houthi hôm 12/1 kêu gọi lực lượng Mỹ và Anh 'quay về nước', tập trung giải quyết những vấn đề khác hơn là bảo vệ các tàu của Israel.

Các vụ nổ ở thủ đô Sana (Yemen). Ảnh: CNN

Phát biểu trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Sanaa của Yemen, ông Al-Houthi chỉ trích Mỹ và Anh khi phát động các cuộc không kích hôm 11/1.

Ông khuyên các nước nên chú ý đến cảnh báo gần đây của thủ lĩnh Houthi - Abdul-Malik al-Houthi khi ông nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Yemen cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

Bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng các cuộc tấn công vào Yemen được tiến hành để "tự vệ", ông Al-Houthi lập luận: "Chúng tôi không tấn công bờ biển Mỹ, chúng tôi không tới bờ biển Florida, chúng tôi không tấn công các hòn đảo của Mỹ."

Ông cũng cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh hàng hải và tích cực tìm cách tăng giá bảo hiểm hàng hải.

Ông Mohammed Ali al-Houthi phát biểu trong một cuộc biểu tình phản đối chiến dịch của Mỹ và Anh ở thủ đô Yemen ngày 12/1. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ Houthi tham gia biểu tình. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, người phát ngôn của phong trào Houthi - Mohamed Abdel-Salam nói trên đài truyền hình Al Jazeera rằng những cuộc tấn công do lực lượng Anh và Mỹ thực hiện nhằm vào Yemen đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào. “Các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự nào, cả về vật chất lẫn chiến lược. Có thể nói rằng chúng không mang lại ấn tượng gì và không có ý nghĩa thực sự nào”, người phát ngôn nói.

Cũng theo Abdel-Salam, Mỹ và Anh đã tự mình thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Yemen mà không có sự trợ giúp bên ngoài từ các nước khác. “Trước hết, tôi nhấn mạnh rằng không có liên minh. Chúng tôi chỉ đang nói đến Mỹ và Anh. Chúng tôi duy trì quan hệ với hầu hết các quốc gia mà Mỹ nhắc đến. Họ đảm bảo rằng họ không tham gia chiến dịch.”

Theo ông, hành động của Mỹ và Anh ở Yemen là “không chính đáng”, vì Yemen “không tấn công bất kỳ ai, không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai”, mà chỉ đơn thuần là đang ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza.

Trong khi đó, một người phát ngôn khác của Houthi - Yahya Saria cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh sẽ bị đáp trả. “Đối phương - đại diện là Mỹ và Anh - phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với người dân Yemen. Hành vi này sẽ bị đáp trả và bị trừng phạt.”

Saria cũng cảnh báo rằng Houthi sẽ tấn công các mục tiêu cả trên bộ và trên biển sau chiến dịch của lực lượng phương Tây. "Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại tấn công các nguồn đe dọa và tất cả các mục tiêu thù địch trên đất liền và trên biển để bảo vệ Yemen, chủ quyền và độc lập của nước này".

Tên lửa phóng từ tàu chiến trong cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Ảnh: Reuters

Các máy bay Mỹ, Anh xuất kích và trở về căn cứ. Ảnh: Reuters

Ngày 12/1, phong trào Houthi cho biết quân đội Anh và Mỹ đã thực hiện 73 cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen, cũng như bốn tỉnh - Hodeidah, Taiz, Hajjah và Saada. Năm thành viên của Houthi đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, sáu thành viên khác bị thương.

Anh và Mỹ tuyên bố mục đích của chiến dịch không kích là ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ.

Phong trào Houthi - kiểm soát phần lớn Yemen - đã nhắm vào các tuyến vận chuyển trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas, một nhóm Hồi giáo của người Palestine. Mục tiêu của Houthi là tàu thuyền liên quan đến Israel, hoặc đi - đến các cảng của Israel.

Từ cuối tháng 12, lực lượng Houthi đã tấn công 27 tàu thuyền, làm gián đoạn thương mại quốc tế trên tuyến đường biển quan trọng nối châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% lưu lượng vận chuyển trên thế giới.

Minh Hạnh

Theo Tass, CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lanh-dao-phong-trao-houthi-keu-goi-my-anh-rut-quan-post1603971.tpo