Lãnh đạo quân phản kháng Afghanistan sẵn sàng đối thoại với Taliban

Thủ lĩnh của lực lượng phản kháng, chống Taliban ở thung lũng Panjshir, phía bắc Kabul, cho biết ông hoan nghênh đề xuất của các học giả về một thỏa thuận để chấm dứt giao tranh.

Ahmad Massoud, lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA), đã đưa ra thông báo trên trang Facebook của lực lượng này, Reuters đưa tin hôm 6/9.

"Về nguyên tắc, NRFA đồng ý giải quyết các vấn đề hiện tại, chấm dứt ngay cuộc chiến và tiếp tục đàm phán", ông Massoud cho biết.

"Để đạt được một nền hòa bình lâu dài, NRFA sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Taliban cũng ngừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự của họ vào Panjshir và Andarab", ông nói. Andarab là một huyện thuộc tỉnh Baghlan lân cận.

Ahmad Massoud nhấn mạnh sau đó, một cuộc họp lớn với sự tham gia của các bên, cùng hội đồng các học giả tôn giáo Ulema, có thể được tổ chức.

Ông Ahmed Massoud, hiện lãnh đạo Lực lượng kháng chiến quốc gia (NRFA). Ảnh: Reuters.

Hãng truyền thông Afghanistan từng đưa tin các học giả tôn giáo đã kêu gọi Taliban chấp nhận một thỏa thuận thương lượng để chấm dứt giao tranh ở Panjshir. Taliban chưa phản hồi thông tin này.

Trước đó, các tay súng Taliban cho biết họ đã tiến vào thủ phủ tỉnh Panjshir. NRFA cũng xác nhận rằng phát ngôn viên chính của họ, Fahim Dashti, đã bị giết trong ngày 5/9.

Panjshir là một thung lũng hiểm trở phía bắc Kabul. Dưới thời Ahmad Shah Massoud, cha của thủ lĩnh NRFA hiện tại, địa phương này đã nổi tiếng khi chống lại chính quyền Taliban trước đó.

Ban đầu, thủ lĩnh Massoud kêu gọi tiến hành một thỏa thuận thương lượng với Taliban. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán đã đổ vỡ, hai bên đã đổ lỗi cho nhau.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lanh-dao-quan-phan-khang-afghanistan-san-sang-doi-thoai-voi-taliban-post1259576.html