Lãnh đạo Quảng Nam nói về khu tâm linh ngàn tỉ của Công ty Ba Vàng

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam nói rằng không rõ số tiền Đại đức Thích Trúc Thái Minh đứng ra nhận là bao nhiêu và đã sử dụng vào việc gì.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1-4, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, đã trao đổi một số thông tin liên quan đến dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Toàn cho biết đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Ba Vàng khảo sát, lập dự án đầu tư Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 19,5 ha, ở khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh.

Ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin tại buổi họp báo

Tuy nhiên, sau đó dự án dừng thực hiện do chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn, về vấn đề pháp lý khi chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ qua đất xây dựng khu du lịch tâm linh. Doanh nghiệp cũng không đáp ứng việc trồng rừng thay thế và chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường. Nhận thấy chủ đầu tư không đáp ứng được các yêu cầu, thủ tục nên tỉnh đã rút dự án, chấm dứt hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên.

Các nhà hảo tâm trao biển ủng hộ tiền tỉ tại lễ khởi công

Về việc tại buổi lễ khởi công, nhiều nhà hảo tâm đã trao biển ủng hộ hàng tỉ đồng, ông Toàn nói rằng thời điểm đó Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng – tỉnh Quảng Ninh) đứng ra nhận và tổng số tiền bao nhiêu hay là sử dụng vào việc gì thì tỉnh không hề hay biết.

Ông Toàn nói thêm rằng trong quy hoạch chung năm 2007, tại khu vực hồ Phú Ninh được khuyến khích đầu tư các khu du lịch sinh thái, trong đó có yếu tố tâm linh để tạo ra sản phẩm du lịch mới, việc này hoàn toàn bình thường, không có chuyện tỉnh ưu ái cho doanh nghiệp.

Phối cảnh khu tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 26-5-2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam từng tổ chức khởi công dự án khu tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh.

Tại lễ khởi công có Đại đức Thích Trúc Thái Minh, hiện nay là Trụ trì Chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Lễ khởi công khi đó còn có mặt của nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, bộ ngành, quan khách.

Thời điểm đó, Công ty Ba Vàng công bố tổng vốn đầu tư dự án là 1.000 tỉ đồng, quy mô xây dựng gần 20 ha. Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ đầu tư trên 67 ha, kinh phí đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên, sau lễ động thổ không thấy công trình được xây dựng. Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cũng không biết về đâu.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lanh-dao-quang-nam-noi-ve-khu-tam-linh-ngan-ti-cua-cong-ty-ba-vang-20190401215628194.htm