Lãnh đạo SLNA nói gì khi cầu thủ nhà vắng bóng trên tuyển U23

Là một trong những lò đào tạo trẻ trứ danh, năm 2018 được VPF đánh giá là đội bóng có công tác đào tạo trẻ tốt nhất V.League, việc SLNA không đóng góp một cầu thủ nào trên tuyển U23 Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ.

Rất nhiều gương mặt trẻ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho thử sức ở U23 Việt Nam trong đợt tập trung này. Sự chuẩn bị này không chỉ cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020, mà còn hướng tới SEA Games 30, hay xa hơn nữa là SEA Games 31 năm 2021 được tổ chức trên sân nhà.

HLV Park triệu tập đến 37 cầu thủ, nhưng việc CLB SLNA không có một đại diện nào trên tuyển lần này như Văn Đức, Xuân Mạnh trước đây khiến các CĐV của CLB này không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Về điều này, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA, phụ trách đào tạo lý giải lý do vì sao SLNA không có gương mặt nào được gọi lên tuyển U23 Việt Nam lần này: "Công tác đào tạo trẻ không phải lúc nào cũng cho ra sản phẩm tốt như kỳ vọng, không giống như những viên gạch cho ra những sản phẩm giống nhau. Có lứa thì nhiều, nhưng có lứa ít.

Sau Văn Đức và Xuân Mạnh, không có cầu thủ nào của SLNA lên ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Sau Văn Đức và Xuân Mạnh, không có cầu thủ nào của SLNA lên ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

ĐT U19 Việt Nam hay U22 Việt Nam cũng có 3 gương mặt từng được gọi tập trung là Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng và Đặng Văn Lắm, nhưng hiện tại các em đều gặp chấn thương và cũng ít được cọ xát. Không có em nào nổi bật để giới thiệu, đó cũng là một sự đen đủi. Tất nhiên, chúng tôi phải nói thẳng là lứa vừa rồi SLNA không có nhiều cầu thủ xuất sắc".

Cũng theo ông Nghĩa, dù gặp những khó khăn trong vấn đề đãi ngộ cho các VĐV trẻ nhưng CLB vẫn đôn được nhiều cầu thủ trẻ lên đá ở đội 1 tại V.League, chưa kể cầu thủ SLNA hiện cũng thi đấu ở nhiều đội bóng lớn tại Việt Nam. Chúng tôi không quá lo lắng, vì đào tạo trẻ là một chặng đường dài. Hiện tại, lứa U11, U13, U15 vừa vô địch năm 2018 đang rất có triển vọng".

"Đúng là trong khoảng 2 năm vừa qua SLNA không có nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng đó cũng là chuyện bình thường bởi ngay cả HAGL sau lứa Công Phượng, Xuân Trường cũng phải mất 4 năm mới có lứa kế cận. Chúng tôi vẫn luôn tập trung làm tốt nhất trong điều kiện cho phép với công tác đào tạo trẻ, nhưng không phải lứa nào cũng có những cầu thủ tốt nhất. Tất nhiên, nếu có cầu thủ lên tuyển luôn là một niềm hãnh diện, tự hào với CLB, nhưng không có cũng chẳng phải điều gì quá buồn".

HLV Nguyễn Đức Thắng

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/lanh-dao-slna-noi-gi-khi-cau-thu-nha-vang-bong-tren-tuyen-u23-235877.html