Lãnh đạo T.W Hội Liên hiệp phụ nữ bức xúc, phẫn nộ khi xem video hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bức xúc, phẫn nộ khi xem video 3 thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bức xúc, phẫn nộ khi xem video 3 thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ảnh: PV

Trao đổi với Lao Động sáng nay 26.11, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) Nguyễn Thị Tuyết nói đã biết sự việc qua nghe tin tức trên radio, báo chí và đã xem video ghi cảnh 3 thanh niên xông tới đạp vào người nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa, hôm 23.11 vừa qua.

“Tôi thấy rất bức xúc và phẫn nộ khi được xem đoạn video”, bà Tuyết nói và cho biết, bản thân không thể lý giải nổi những hành động côn đồ của 3 thanh niên kia.

Video ghi lại toàn bộ sự việc. Nguồn: Le Thang

Phạt cấm bay là quá nhẹ

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN nói đã biết việc Cục Hàng không Việt Nam có lệnh cấm bay 12 tháng với 3 thanh niên kia qua truyền hình.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN cho rằng phạt như vậy là quá nhẹ và mong muốn các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý thật nghiêm, chứ “không chỉ là cấm bay”.

Vi phạm cả đạo đức và pháp luật

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN khẳng định, những hành vi côn đồ của 3 thanh niên kia vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.

“Từ trước tới nay Phụ nữ luôn được trân trọng, yêu quý, ngay cả việc nói nặng lời với họ đã là không nên, chứ không phải là những thanh niên khỏe mạnh lại có thể đạp ngã dúi dụi chị phụ nữ như vậy được”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN nói và nhấn mạnh, việc hành hung phụ nữ không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật.

3 thanh niên khỏe mạnh tát, đạp nữ nhân viên sân bay ngã dúi dụi. Ảnh: PV

Từ đó, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam kiến nghị, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đoàn thể cần phải quan tâm tới công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên ngay từ trên ghế nhà trường nhất là về Luật Phòng chống bạo lực và nhiều luật khác, để họ hiểu hành vi như vậy là vi phạm pháp luật và phải kiềm chế bản thân; đồng thời chú trọng giáo dục cho các em kỹ năng sống, biết cách tự bảo vệ mình khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN cũng cho biết, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có văn bản lên tiếng về sự việc gửi các cơ quan có liên quan.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lanh-dao-tw-hoi-lien-hiep-phu-nu-buc-xuc-phan-no-khi-xem-video-hanh-hung-nu-nhan-vien-san-bay-tho-xuan-643331.ldo