Lãnh đạo TEPCO bị buộc tội vì thảm họa hạt nhân Fukushima

Ban lãnh đạo TEPCO xin lỗi trong cuộc họp báo sau thảm họa hồi năm 2011. Ảnh: AP

(Cadn.com.vn) - 3 cựu lãnh đạo của Cty điện lực Tokyo (TEPCO) đã bị Ủy ban điều tra và khởi tố số 5 Tokyo buộc tội không có biện pháp cần thiết để đối phó với thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, xảy ra sau trận động đất - sóng thần hồi tháng 3-2011.

Theo BBC, 3 nhân vật đầu tiên phải hầu tòa là ông Tsunehisa Katsumata, 75 tuổi, Chủ tịch TEPCO thời điểm xảy ra thảm họa và hai Phó Chủ tịch Sakae Muto, 65 tuổi, và ông Ichiro Takekuro, 69 tuổi. Theo cáo trạng, cả ba cẩu thả trong công việc dẫn đến không ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng trong thảm họa dù đã được cảnh báo tác động nguy hiểm do sóng thần và động đất gây ra. Các công tố viên Tokyo đã 2 lần bác bỏ đề nghị truy tố của ủy ban giám sát gồm những công dân Nhật Bản với lý do thiếu bằng chứng. Nhưng lần này, Viện Công tố Tokyo không thể làm ngơ. Thảm họa động đất-sóng thần vào tháng 3-2011 khiến 16.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người khác mất tích và phá hủy 3 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima số 1 khiến nhiều người trong vùng phải sơ tán. Đến nay tình trạng ô nhiễm vì phóng xạ vẫn còn nghiêm trọng.

T.Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_144949_la-nh-da-o-tepco-bi-buo-c-to-i-vi-tha-m-ho-a-ha-t-.aspx