Lãnh đạo Thái Bình Dương bị thách thức... giảm cân

Thủ tướng Vương quốc Tonga Akilisi Pohiva đã kêu gọi lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương lập nên cuộc thi… giảm cân.

Theo WHO, tình hình béo phì ở trẻ em đang rất nghiêm trọng tại khu vực Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.

Theo RT, ông Pohliva đề xuất cuộc thi giảm cân được tổ chức hằng năm trong khuôn khổ của Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương – một sự kiện gặp gỡ giữa các quốc gia độc lập trên Thái Bình Dương. Vị Thủ tướng Tonga đã đề nghị các nhà lãnh đạo “lên bàn cân” vào cuộc họp năm nay và sẽ so sánh lại cân nặng vào cuộc họp năm sau.

“Không quan trọng là ai giảm được nhiều cân nhất. Điều cần được chú ý là để giảm cân, cần phải có một chế độ ăn hợp lý và giữ tâm lý khỏe khoắn”, ông Povhiva – người từng là một giáo viên – khẳng định với tờ The Samoa Observer.

“Một khi các nhà lãnh đạo đã tự mình thực hiện được điều này, họ sẽ quyết tâm hướng người dân tới lối sống lành mạnh như vậy, xã hội sẽ trở nên tốt hơn”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khu vực Thái Bình Dương là nơi có tỷ lệ béo phì và các bệnh không truyền nhiễm cao nhất thế giới. Cụ thể, tại 10 quốc gia thuộc khu vực này, cứ 5 trẻ em/thiếu niên thì lại có 1 em bị béo phì. Một số nghiên cứu khác còn ghi nhận rằng có 40-70% người dân Thái Bình Dương bị bệnh béo phì “đeo bám” từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành. WHO cho rằng, nguyên nhân khiến cho tỷ lệ béo phì “phi mã” là do xã hội ngày càng hiện đại, người dân thường có xu hướng thay thế các thực phẩm truyền thông bằng các thực phẩm nhập khẩu chế biển sẵn.

“Tỷ lệ bệnh dịch không truyền nhiễm và béo phì ở trẻ em tăng đều là do thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta. Nó trở thành một vấn đề phức tạp với người dân Thái Bình Dương”, Thủ tướng Pohiva bày tỏ hi vọng các nhà lãnh đạo trong khu vực sẽ làm gương cho người dân thông qua cuộc thi giảm cân.

“Tonga và các quốc đảo Thái Bình Dương khác đã thảo luận rất nhiều lần về điều này rồi. Thế nhưng, chưa sáng kiến nào thực sự có tác động thực tế… Chúng ta đã kêu gọi sự ủng hộ đồng lòng vấn đề béo phì rất nhiều năm nhưng mọi thứ dường như không hiệu quả”.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/lanh-dao-thai-binh-duong-bi-thach-thuc-giam-can-904594.html