Lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta

Ngày 23-9-2022, nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến chúc mừng, tặng quà quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer ở một số chùa trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương có liên quan đã đến thăm, chúc mừng tại chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều); chùa Muni Utdom Răngsay (huyện Cờ Ðỏ); Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước thành phố; chùa Muni Răngsây (quận Ninh Kiều), chùa Pôthi Somrôn (quận Ô Môn) và một số vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tặng quà chúc mừng Thượng tọa Lý Hùng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây. Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tặng quà chúc mừng Thượng tọa Lý Hùng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây. Ảnh: TÂM KHOA

Tại các điểm đến, các đồng chí lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi và chúc quý vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa cùng đồng bào dân tộc Khmer hưởng Lễ Sene Dolta vui tươi, an lành, hạnh phúc và thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố những tháng đầu năm. Bằng sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thành phố đã vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch và dần phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ghi nhận sự đồng lòng vượt khó và đóng góp tích cực của quý vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa cùng đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của thành phố. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn quý vị chức sắc, sư sãi Achar, Ban Quản trị các chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, quý vị chức sắc, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer phát huy tinh thần hòa hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình… Qua đó, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chúc mừng và tặng quà tại chùa Pôthi Somrôn. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ðại diện đồng bào dân tộc Khmer, quý vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo địa phương quan tâm thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian tới, quý vị sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, đến chúc mừng và tặng quà tại chùa Settođor (huyện Cờ Ðỏ); đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, đến chúc mừng và tặng quà tại chùa Sêrây Vongsa (huyện Thới Lai).

* Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ đã trao tặng 200 phần quà (tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm) với tổng trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc Khmer tại quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Thới Lai, Cờ Ðỏ.

Đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tiếp nhận bảng tượng trưng Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ tặng 100 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: NGỌC QUYÊN

TÂM KHOA - THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-chuc-mung-dong-bao-dan-toc-khmer-nhan-dip-le-sene-dolta--a151428.html