Lãnh đạo thành phố chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo và Tin lành

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cùng các thành viên Đoàn chúc mừng Giáng sinh và tặng quà tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cùng các thành viên Đoàn chúc mừng Giáng sinh và tặng quà tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại các điểm đến, đồng chí Lê Quang Mạnh thông tin những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022 và những định hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư cùng đồng bào Công giáo, Tin lành vào thành tích chung của thành phố. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy gửi lời chúc đến quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư và đồng bào Công giáo, Tin lành đón Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí mong thời gian tới quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư cùng đồng bào Công giáo, Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư cũng bày tỏ niềm phấn khởi, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành nhân dịp Giáng sinh. Quý vị hứa sẽ tiếp tục hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo, Tin lành đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống; thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh.

* Cùng ngày, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn cũng đã đến chúc mừng, tặng quà tại Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt); Giáo hạt Vĩnh Thạnh, Giáo hạt Vĩnh An, Giáo xứ Châu Long (huyện Vĩnh Thạnh) và Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG), Chủ tịch UBĐKCG thành phố nhân dịp Giáng sinh.

Tại các điểm đến, đồng chí Đinh Trung Trực chúc quý vị linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân hưởng Giáng sinh tươi vui, an lành, hạnh phúc; ghi nhận những đóng góp của các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân vào kết quả chung của thành phố. Đồng chí Đinh Trung Trực tin tưởng các vị linh mục tu sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, đặc biệt các hoạt động từ thiện bác ái xã hội chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn... góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Ngày 21-12-2022, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức 2 đoàn đến thăm, chúc mừng quý vị linh mục, mục sư và tín đồ đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn quận, nhân dịp Giáng sinh năm 2022.

Tại các điểm đến, Đoàn đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022. Đồng thời mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, mặt trận và đoàn thể địa phương phát động.

THANH THY - TÂM KHOA - X.ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-chuc-mung-giang-sinh-dong-bao-cong-giao-va-tin-lanh-a154609.html