Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên lão thành thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồng Long.

Nhân dịp kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 – 7/11/2019), chiều 5/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà riêng cho các lão thành cách mạng Hồng Long và Nguyễn Thị Ngân Bình, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Hồng Long (tức Nhâm Văn Xiển; sinh ngày 15/9/1924; quê quán xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và hiện đang ở phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện đồng chí đang sinh hoạt tại chi bộ 12, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo. Đồng chí Hồng Long từng là đoàn viên thanh niên cứu quốc trường Kỹ nghệ Hà Nội; Đội trưởng danh dự Việt Minh; Bí thư Huyện ủy huyện Thụy Anh (tỉnh Thái Bình); Cục Phó Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Bình (tức Nguyễn Thị Nga Minh; sinh ngày 6/10/1925; huyện Quốc Oai, Hà Nội và nơi ở hiện nay Khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào Đảng 6/1945 và ngày chính thức 11/1945. Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ 16A thuộc Đảng bộ phường Hàng Mã. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Bình từng tham gia làm tổ trưởng phụ nữ xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Tây); Phó Chủ tịch UBND cách mạng huyện Quốc Oai; cán bộ chuyên viên Vụ tổ chức công nhân Bộ Lao động.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng thời khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên lão thành thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, dù ở vị trí công tác nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện được vai trò gương mẫu, tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc. Khi tuổi cao, các đồng chí vẫn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với các đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, luôn là những tấm gương sáng để con cháu, các đảng viên trẻ và quần chúng Nhân dân noi theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Ngân Bình.

* Cũng trong ngày 5/11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí đảng viên lão thành thuộc và dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đợt 7/11/2019, do Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Bàng, cán bộ lão thành cách mạng, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Quỳnh Lôi và đồng chí Lê Ngọc Cương (tức Trịnh Phú), hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ số 9, Đảng bộ phường Minh Khai.

Đồng chí Nguyễn Văn Bàng, sinh tháng 02/1923, tham gia cách mạng từ tháng 03/1945, là đoàn viên thanh niên cứu quốc. Đồng chí được kết nạp vào Đảng tháng 7/1945, chính thức tháng 01/1946. Quá trình công tác từ tháng 9/1945, đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác khác nhau. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Bàng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Lê Ngọc Cương, sinh ngày 25/9/1925, quê quán xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đồng chí được kết nạp Đảng tháng 11/1945, chính thức tháng 5/1946. Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 5/1945, quá trình công tác đồng chí làm Bí thư Huyện ủy Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Tỉnh ủy viên phụ trách huyện Nam Sách; Cục phó Cục vật tư Bộ Giao thông Vận tải; Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Công nghiệp Tỉnh ủy Nam Định. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí là Trưởng ban Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ trao huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng do Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức. Đợt này, Đảng bộ quận có tổng số 296 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc
trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

* Cũng trong ngày 5/11, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 368 đảng viên, trong đó có 18 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 61 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 48 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 129 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 64 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Đống Đa đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thanh Châu, cán bộ tiền khởi nghĩa, sinh ngày 15/5/1926, quê quán phường Đồng Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; vào Đảng tháng 10/1945, chính thức tháng 12/1945. Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 9/1945… Trước khi nghỉ hưu năm 1983, đồng chí là Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội.

Tại Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên lão thành. Trong đợt này, Đảng bộ quận Đống Đa có 470 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có 04 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng./.

Ánh Hồng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/lanh-dao-thanh-pho-ha-noi-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-cac-dang-vien-lao-thanh-541761.html