Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi

Ngày 3/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu, chia sẻ cùng các thiếu nhi tại chương trình.

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất, mong muốn của các em nhằm góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và 150 thiếu nhi đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em thành phố cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, gặp gỡ, chia sẻ với thiếu nhi là hoạt động hằng năm của lãnh đạo thành phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cháu thiếu nhi.

Đây là một trong các cơ sở để thành phố đề ra các chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng các thiết chế về môi trường học tập, văn hóa, giải trí... cho thiếu nhi thành phố.

Với phương châm “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, vận động nhiều nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi.

Các đoàn công tác của thành phố cũng trực tiếp thăm và trao học bổng các thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở, gia đình các cháu thiếu nhi khó khăn, mồ côi,…

Khảo sát mới đây của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận, thiếu nhi hiện rất quan tâm đến nhiều vấn đề tác động đến đời sống của các em như: việc bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu trên các trang mạng xã hội; việc kịp thời chuyển tải sách, tài liệu về cung cấp cho các trung tâm học tập cộng đồng, các điểm sinh hoạt văn hóa; việc thiết kế chương trình dạy và học giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; việc trang thiết bị cho nhà thiếu nhi, các điểm văn hóa, thể thao; việc bạo lực học đường; góc tư vấn tâm lý học đường trong nhà trường; vấn đề bạo hành gia đình, vấn đề ma túy, các chất gây nghiện xuất hiện ngày càng nhiều trong trường học…

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 76 ý kiến đóng góp từ đội viên, thiếu nhi quan tâm tại Kỳ họp lần 11 Hội đồng Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ở các vấn đề lớn như: giáo dục, lịch sử-văn hóa, khoa học sáng tạo và rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu, y tế, môi trường,…

Tại buổi gặp gỡ, các thiếu nhi nêu ý kiến đề xuất về việc mong muốn thành phố có thêm các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh, nâng cao chất lượng phòng tư vấn tâm lý học đường trong trường học; đầu tư nhiều hơn cơ sở vật chất của nhà trường, tăng nhiều mảng xanh,…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Nên thấy rất vui khi những gì các bạn thiếu nhi gửi gắm, tâm tư gửi đến lãnh đạo thành phố là rất trách nhiệm, cho thấy sự quan tâm, trưởng thành trong suy nghĩ để xây dựng, phát triển cùng chung tay với thành phố.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các thiếu nhi.

Các câu chuyện, vấn đề các cháu thiếu nhi quan tâm cũng là vấn đề mà lãnh đạo, nhân dân thành phố đang ra sức thực hiện để xây dựng thành phố ngày một giàu mạnh, phồn vinh hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Chúng ta vinh dự được sống trên thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nên việc học tập, làm theo gương Bác càng cần được thực hiện tốt hơn nữa, các cháu hãy luôn nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình.

Theo Bí thư Thành ủy, sau cuộc gặp này, mỗi một chúng ta hãy cùng hành động, kết nối hơn nữa để mỗi người trong chúng ta luôn làm đúng và tốt trách nhiệm, sứ mệnh của mình. Gia đình, nhà trường, xã hội hãy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thiếu nhi để các em được phát triển trong môi trường tốt nhất .

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, các thiếu nhi cần được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn. Xã hội, nhà trường, gia đình cần tạo điều kiện để các cháu phát huy những kỹ năng, phẩm chất tốt nhất của mình, đừng quá khắt khe với các cháu để các em có thể thể hiện sự năng động, sáng tạo trong những chân trời mơ ước của mình.

Cùng ngày, các đại biểu và các em thiếu nhi cũng đã dâng hoa, dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khuôn viên tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-gap-go-lang-nghe-thieu-nhi-post755965.html