Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo

Chiều 19-1, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã đi thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Nuôi ở tổ 36; lão thành cách mạng Nguyễn Thị Lập, tổ 51 và gia đình thương binh Phạm Văn Chu ở Phòng 102, C4, tổ 51 phường Tân Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, thương binh với nền độc lập, tự do của dân tộc cũng như những đóng góp vào quá trình xây dựng Thủ đô và đất nước. Đồng chí chúc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, người có công với cách mạng mạnh khỏe, trường thọ, đón năm mới an khang, hạnh phúc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh thăm, chúc Tết Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Chủ tịch Thành hội Phật giáo Hà Nội.

* Trước đó, đồng chí Vũ Hồng Khanh đã tới thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị San (87 tuổi), thương binh Nguyễn Văn Phê (71 tuổi), cụ Nguyễn Đình Thái (97 tuổi, bố của 2 liệt sĩ) ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; thăm và chúc Tết Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm hỏi, chúc sức khỏe mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Lênh. Ảnh: Nguyệt Ánh

* Chiều 19-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Lênh (xã Đông Sơn) có con duy nhất là liệt sĩ Trần Trọng Xuất; lão thành Cách mạng Nguyễn Đình Tôn và thương binh Nguyễn Đức Canh cùng ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng khi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Lênh mặc dù đã bước sang tuổi 102 nhưng vẫn mạnh khỏe, minh mẫn. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong chúc mẹ Đỗ Thị Lênh nhiều sức khỏe, trường thọ, đón Xuân mới với nhiều niềm vui. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chu đáo. Đồng chí cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời mong muốn, lão thành Cách mạng Nguyễn Đình Tôn, thương binh Nguyễn Đức Canh tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, tích cực tham gia hoạt động của địa phương, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Kiều Oanh - Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/860789/lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-tet-gia-dinh-chinh-sach-chuc-sac-ton-giao