Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Đan Phượng

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 22-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, tặng quà hai gia đình thương binh, bệnh binh ở huyện Đan Phượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà gia đình thương binh Phạm Đắc Vinh, xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Phan Đắc Vinh (ở thôn 7, xã Thượng Mỗ). Ông Phan Đắc Vinh tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ từ năm 1970. Năm 1972, ông bị thương nặng; sau đó được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Tiếp đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm gia đình bệnh binh hạng 2/3 Đỗ Quốc Việt (ở thôn 1, xã Thượng Mỗ). Ông Đỗ Quốc Việt nhập ngũ từ năm 1972, tham gia chiến đấu tại nhiều mặt trận: Khe Sanh, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng. Năm 1989, ông xuất ngũ về địa phương, được giải quyết chế độ bệnh binh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà bệnh binh Đỗ Quốc Việt, ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng).

Ân cần thăm hỏi về đời sống kinh tế của từng gia đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương, bệnh binh cùng gia đình đối với đất nước và vui mừng khi thấy hai gia đình đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế, đời sống ngày càng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương Đan Phượng.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, thời gian tới, thương binh Phan Đắc Vinh và bệnh binh Đỗ Quốc Việt cùng gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, thương binh Phan Đắc Vinh và bệnh binh Đỗ Quốc Việt khẳng định sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973443/lanh-dao-thanh-pho-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-huyen-dan-phuong