Lãnh đạo thành phố tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều 17-9, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hoa Kỳ do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink dẫn đầu đến thăm Đà Nẵng.

Bí thư Trương Quang Nghĩa trao đổi với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink.

Chiều 17-9, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hoa Kỳ do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink dẫn đầu đến thăm Đà Nẵng. Bí thư Trương Quang Nghĩa nhiệt liệt chào mừng đoàn đến thăm Đà Nẵng dịp này, đồng thời nhấn mạnh: Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ nói riêng có nhiều chuyển biến tốt đẹp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ đã thể hiện trách nhiệm của mình trong thực hiện dự án tẩy rửa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam, trong đó có Sân bay Đà Nẵng cũng như công tác phối hợp giữa các bên trong công tác tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân Mỹ. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn Đại sứ Daniel J. Kritenbrink sẽ có tiếng nói tác động để Hoa Kỳ tiếp tục những dự án tẩy rửa chất độc da cam/dioxin tiếp theo, cụ thể là tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo cao nhất thành phố Đà Nẵng và bày tỏ đồng tình với đồng chí Bí thư Thành ủy về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nước. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển rất tốt trong những năm qua, và nhiệm vụ của ông là phát triển hơn nữa mối quan hệ đó. Đại sứ cũng khẳng định: Cùng với mối quan hệ ngoại giao bền chặt, Đà Nẵng là một trong những thành phố quan trọng nhất của Việt Nam, thành phố ưa thích nhất mà ông cùng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tới thăm. Cùng với kết quả hai bên đã đạt được, như các chương trình giao lưu nhân dân, giải quyết hậu quả của chiến tranh để lại, thời gian tới, Hoa Kỳ cam kết sẽ là đối tác tin cậy của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng trong đầu tư, hợp tác trên mọi lĩnh vực. Với những đề nghị của Đà Nẵng liên quan đến kêu gọi đầu tư, hợp tác về công nghệ cao, lĩnh vực logistics, giáo dục, Đại sứ cho biết hoàn toàn ủng hộ và sẽ có sự tác động, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Đà Nẵng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Daniel J. Kritenbrink.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng có buổi tiếp Đại sứ Daniel J. Kritenbrink. Ngài Đại sứ và Chủ tịch đã có cuộc trò chuyện cởi mở, trao đổi về kết quả các mặt công tác liên quan đến ngoại giao, giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_195421_lanh-dao-thanh-pho-tiep-dai-su-dac-menh-toan-quyen-hoa-ky-tai-viet-nam.aspx