Lãnh đạo thành phố tiếp Tổng lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 9-12, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiếp Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh, do ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin, Cần Thơ đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, bền vững; song song tập trung đầu tư cho y tế nhằm đưa Cần Thơ đóng vai trò trung tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn vùng ĐBSCL. Cho rằng, đây lại là những thế mạnh của Canada, do đó Cần Thơ rất mong muốn trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp, hai bên sẽ tiếp tục xúc tiến hợp tác song phương trong các lĩnh vực này...

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh sự Canda tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh sự Canda tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Kyle Nunas cho biết, phòng chống, thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn cầu, đây cũng chính là những chính sách được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada tại nước sở tại cũng như đối với khu vực ĐBSCL, nơi đang phải chịu tác động của biến đổi khí hậu. Trên cơ sở những thỏa thuận chung tay bảo vệ môi trường ở cấp Thủ tướng giữa hai nước đã được ký kết, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hiện thực bằng những hành động cụ thể. Được thể hiện ở những cam kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Canada và Cần Thơ trong lĩnh vực: Nông nghiệp xanh công nghệ cao, y tế chất lượng cao, giáo dục – đào tạo về biến đổi khí hậu… Ông Kyle Nunas nhấn mạnh: Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng có rất nhiều nông sản ngon nhiều tiềm năng xuất khẩu. Cụ thể, trái xoài Việt Nam hiện đã được cấp phép xuất khẩu sang Canada. Sắp tới, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khâu chế biến sang Cần Thơ tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh...

Theo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ vào thị trường Canada là 7,7 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là: gạo, thủy - hải sản, may mặc; kim ngạch nhập khẩu là 1,9 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là: vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị. 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này là 7,36 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 11,68 triệu USD.

Tin, ảnh: N.H

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-tiep-tong-lanh-su-canada-tai-tp-ho-chi-minh-a116016.html