Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy phường Hải Châu 1

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với Đảng bộ P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng. Tham dự buổi làm việc có ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với Đảng bộ P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng. Tham dự buổi làm việc có ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng bộ P. Hải Châu 1 về công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó Bí thư Đảng ủy P. Hải Châu 1 báo cáo các mặt kết quả của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ P. Hải Châu 1 trong thời gian qua. Nổi bật là việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào tại địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát huy với những phong trào mới được phát động, nhất là tập trung thực hiện bộ tiêu chí “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”, vận động phân loại rác tại nguồn, trang bị bình chữa cháy và lắp đặt camera an ninh tại các kiệt, hẻm.

Tại địa phương cũng có nhiều mô hình mới được xây dựng, mang lại hiệu quả cao như mô hình 3C (Cảm thông – Chia sẻ - Chăm lo) trong giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, mô hình móc khóa ANTT, mô hình “6T-3 tận” (Tận tâm – Tận tình – Tận tụy)… Nhờ đó, Đảng bộ phường liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, trong đó năm 2015 vinh dự nhận Cờ của Thành ủy Đà Nẵng tặng Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)”.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện các đơn vị, Bí thư chi bộ khu dân cư thuộc P. Hải Châu 1 cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trên địa bàn và trình bày kiến nghị, đề xuất với Thành ủy như: cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho hoạt động của một phường trung tâm; tình trạng các công trình, dự án treo trên địa bàn kéo dài nhưng không được xử lý.

Đánh giá cao các kết quả Đảng bộ và nhân dân P. Hải Châu 1 đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu quận và phường tập trung chỉ đạo tìm kiếm, khai thác các tiềm năng để phát triển, đặc biệt khai thác dịch vụ, từng bước hình thành các cụm dịch vụ, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh phường trung tâm để phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn; đồng thời đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước từ 5 đến 10%/năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức, tập trung chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_206368_lanh-dao-thanh-uy-da-nang-lam-viec-voi-dang-uy-phu.aspx