Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội: Giải quyết dứt điểm đơn thư về nhân sự, không để phức tạp khi đại hội

Làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đều lưu ý về việc giải quyết đơn thư…

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Sáng nay, 4-6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan cho biết, đến nay, đã có 48/75 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận tổ chức thành công đại hội, còn 27 đơn vị chưa tổ chức. Trong đó, tại Đảng bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội có sự phức tạp hơn do vừa biến động nhân sự chủ chốt.

Còn Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra từ 29-31/7/2020, khâu chuẩn bị vẫn đang được triển khai tích cực.

Qua buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức tốt đại hội tại 27 tổ chức cơ sở đảng còn lại và đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận.

Đồng chí lưu ý, với 27 tổ chức cơ sở đảng chưa tổ chức đại hội, cần bám sát công tác chuẩn bị. Đặc biệt, với 14/18 phường và 2 đơn vị - Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Mắt Hà Nội, cần lưu ý giải quyết đơn thư, phân công trong Ban Thường vụ Quận ủy theo sát để chỉ đạo, không để xảy ra phức tạp khi đại hội.

Tương tự, với Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, ngoài việc hoàn thiện lại các văn kiện, cần đảm bảo quy trình 5 bước về nhân sự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, quan tâm xử lý đơn thư đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Cũng trong sáng nay, 4-6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Theo báo cáo của đơn vị, hiện chỉ còn 3 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chưa tổ chức đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-7 tới đây.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng để tổ chức thành công đại hội của 3 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc còn lại trong tuần tới.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý, trong việc chuẩn bị công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cần khẩn trương hoàn thiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy.

Trên cơ sở đó, xây dựng đề án nhân sự xong trước ngày 15-6 để báo cáo Thành ủy, đồng thời nắm sát tình hình, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đồng chí cũng lưu ý, Đảng bộ Tổng công ty dành thời gian thỏa đáng, góp ý vào Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/lanh-dao-thanh-uy-ha-noi-giai-quyet-dut-diem-don-thu-ve-nhan-su-khong-de-phuc-tap-khi-dai-hoi/856181.antd