Lãnh đạo thế giới phát biểu gì về nỗ lực chống lại virus corona của Trung Quốc

Nhiều lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế đã phát biểu, bày tỏ ủng hộ đối với cuộc chiến chống lại virus corona (2019-nCoV) của Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: China Daily)

Nhiều nhà lãnh đạo cũng tuyên dương các biện pháp của Trung Quốc trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi nói rằng các biện pháp chống lại sự bùng phát dịch virus corona của Trung Quốc đã phát huy hiệu quả, được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Ngoài ra, ông Arif Alvi cũng tin rằng người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt qua thách thức này.

Tổng thống Myanmar U Win Myint tin rằng người dân Trung Quốc, với tinh thần đoàn kết và dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ kiểm soát thành công sự lây lan của dịch bệnh.

Bày tỏ sự cảm ơn đối với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đảm bảo sự an toàn của công dân Campuchia tại Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết đất nước của ông sẽ luôn sát cánh với Trung Quốc qua mọi khó khăn và hai nước sẽ cùng nhau đánh bại dịch bệnh.

Tổng thống Sri Lanka Gototti Rajapaksa khẳng định đất nước của ông luôn đứng vững cùng Trung Quốc.

Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih nói rằng quốc đảo này đánh giá rất cao sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm mà Trung Quốc đã thể hiện trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết đất nước của ông đánh giá cao và ủng hộ các quyết định của Trung Quốc để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh bùng phát. Ông hy vọng rằng Kazakhstan và Trung Quốc có thể tăng cường phối hợp và khắc phục mối đe dọa chung càng sớm càng tốt.

Gửi lời chúc nhanh bình phục tới những người nhiễm virus, Tổng thống Italy Sergio Mattarella nhấn mạn rằng Italy sẵn sàng hỗ trợ cho Trung Quốc trên mọi hình thức để đối phó với dịch bệnh.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman cho biết đất nước của ông kề vai sát cánh với người dân Trung Quốc để chống lại dịch bệnh và sẽ cung cấp viện trợ trong khả năng cho phía Trung Quốc.

Khẳng định chính phủ và người dân Ai Cập sẽ kiên quyết ủng hộ Trung Quốc, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi tin rằng Trung Quốc có khả năng đánh bại dịch bệnh một cách nhanh chóng. Phía Ai Cập sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Trung Quốc.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cho biết việc Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus corona chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tính đến ngày 5/2, theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã tăng lên 24.567, 493 ca tử vong. Trong đó, riêng tại Trung Quốc lục địa, số ca nhiễm là 24.327 và số ca tử vong là 491.

Thế Linh

(theo Tân Hoa xã)

Thế Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-the-gioi-danh-gia-cao-ung-ho-nhung-no-luc-cua-trung-quoc-chong-lai-virus-corona-108971.html