Lãnh đạo Thể thao Indonesia phủ nhận loại nữ VĐV khỏi SEA Games 30 vì 'không còn trong trắng'

Lãnh đạo ngành Thể thao Indonesia khẳng định việc loại nữ VĐV thể dục dụng cụ khỏi danh sách dự SEA Games 30 hoàn toàn vì lý do chuyên môn.

Shalfa Avrila Sina, 17 tuổi là thành viên đoàn thể thao Indonesia tham dự SEA Games 30. Tuy nhiên, khi ngày hội thể thao khu vực chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh, cô bị trục xuất khỏi trung tâm huấn luyện và gạch tên khỏi đội tuyển.

Shalfa Avrila Sina bị nghi ngờ không còn trong trắng và không được tham gia SEA Games 30.

Nguyên nhân theo tờ iNews đưa ra là do Shalfa Avrila Sina bị nghi ngờ không còn trinh trắng. Tờ này thậm chí còn thực hiện buổi phỏng vấn với mẹ của Shalfa Avrila Siani, bà Ayu Kurniawati trong bối cảnh SEA Games 30 chỉ còn vài ngày nữa khai mạc.

Ngay sau khi có những thông tin này, Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia đã lên tiếng. Trên tờ Bola, đại diện của cơ quan trên khẳng định: "Vấn đề của Shalfa Avrila Sina không liên quan đến trinh tiết. Phong độ thi đấu của vận động viên này đi xuống và cô ấy bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn.

Mỗi môn thể thao có những tiêu chuẩn riêng và Shalfa Avrila Sina không đáp ứng được các yêu cầu của HLV trước khi bị loại".

Chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia (PERSANI), Ita Yuliati, quả quyết Shalfa Avrila Sina bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn và cuộc cạnh tranh trong đội thể dục dụng cụ hoàn toàn công bằng.

Sự việc xảy ra khiến cho gia đình của Shalfa Avrila Sina bị sốc. Theo Detik Sport, cha mẹ của Siani nhận được cuộc điện thoại yêu cầu đến một trung tâm huấn luyện ở Indonesia để đón con gái về mà không rõ lý do.

Theo HLV tại đội tuyển Indonesia, Shalfa Avrila được cho là thường bỏ đội đi chơi vào ban đêm. Đây cũng là lý do ông nghĩ Shalfa Avrila Siani không còn trong trắng.

Sau khi biết tin, gia đình ngay lập tức đến đón Siani ở trung tâm huấn luyện và đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy nữ vận động viên này vẫn là trinh nữ, cáo buộc của huấn luyện viên là sai sự thật. Tuy nhiên đội tuyển thể dục nghệ thuật Indonesia vẫn không rút lại quyết định.

Gia đình vận động viên này đã mời luật sư, gửi đơn tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo và nhiều cơ quan khác. Họ cũng yêu cầu Bộ Thanh niên và Thể thao điều tra hành động của ban huấn luyện đội tuyển thể dục nghệ thuật và đưa ra các biện pháp xử lý. Siani hiện đang là sinh viên đại học và cú sốc lần này ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, tinh thần của cô.

An Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lanh-dao-the-thao-indonesia-phu-nhan-loai-nu-vdv-khoi-sea-games-30-vi-khong-con-trong-trang-d513178.html