Lãnh đạo tỉnh An Giang đối thoại cùng thanh niên

Ngày 28/3, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức đối thoại với thanh niên tỉnh năm 2024 với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 1.100 sinh viên, học sinh, đoàn viên và hơn 1.000 người.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Các bạn trẻ nêu câu hỏi, băn khoăn như: sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng rất khó khăn trong việc tìm việc làm; những chủ trương, chính sách của tỉnh hỗ trợ học nghề và tham gia xuất khẩu lao động…

Các thanh niên quan tâm tới hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đang có những chính sách hỗ trợ gì; nhà nước có hỗ trợ gì cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; mô hình hợp tác xã và mong muốn khởi nghiệp từ nông sản địa phương.

Bên cạnh đó là những trăn trở như hiện nay, lực lượng trẻ có trình độ cao thường có xu hướng về Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra nước ngoài để làm việc và tìm cơ hội phát triển, vậy, tỉnh có chính sách như thế nào để thu hút, giữ chân nguồn lao động chất lượng làm việc tại quê hương?

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cảm ơn các thanh niên đã có những câu hỏi chân thành, trách nhiệm cũng như những giải pháp nêu ra của các sở ngành về các vấn đề thanh niên quan tâm.

Để công tác thanh niên ngày càng hiệu quả và sát với thực tế, nhu cầu của thanh niên, ông Lê Văn Phước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên.

Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, chăm lo cho thanh niên và thanh niên cũng phải luôn nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức Đoàn và thanh niên lao động, rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng; trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội, cống hiến hết mình vì đất nước, vì quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, chăm lo cho thanh niên và thanh niên cũng phải luôn nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

Đảng bộ, Chính quyền An Giang luôn tin tưởng và tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mục tiêu, lý tưởng của mình và mong muốn, tâm nguyện của thế hệ cha anh đi trước, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lanh-dao-tinh-an-giang-doi-thoai-cung-thanh-nien-post801994.html