Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với dân

Ngày 27-9, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định tổ chức đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về những bức xúc của họ đối với 2 dự án gồm: Nhà máy Chế biến thủy sản tại Cụm Công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, do Công ty TNHH Dịch vụ - Thủy sản Thảo Loan làm chủ đầu tư và Nhà máy Điện gió Mỹ An.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân nêu lo lắng nhà máy chế biến thủy sản sẽ gây ô nhiễm môi trường, còn với dự án điện gió thì chủ đầu tư đến để khai thác titan, gây ô nhiễm môi trường chứ không triển khai dự án.

Người dân trình bày ý kiến tại buổi đối thoại

Sau khi nghe ý kiến của dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định việc nhà đầu tư xây dựng nhà máy đúng ngành nghề, đúng quy hoạch và bảo đảm các điều kiện cần thiết thì chính quyền và người dân phải tạo điều kiện để mang lại nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho người dân. Về dự án điện gió, đơn vị thi công xây dựng cột quan trắc gió chỉ là bước đầu để nghiên cứu phục vụ dự án chứ tỉnh chưa phê duyệt dự án. Việc người dân tụ tập phản đối là không đúng. "Tôi cam kết dự án nào có lợi cho người dân địa phương thì mới được làm" - ông Dũng khẳng định. Thời gian qua, dân xã Mỹ An nhiều lần tụ tập để phản đối 2 dự án trên khiến Quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ ách tắc, trật tự địa phương diễn biến phức tạp trong thời gian dài.

Tin-ảnh: Đ.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lanh-dao-tinh-binh-dinh-doi-thoai-voi-dan-20180927231612495.htm