Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn, thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, góp phần tạo ra mối quan hệ lợi ích hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường đào tạo, giúp người lao động phát huy sức sáng tạo, nâng cao tay nghề trong sản xuất…

Đầu tháng 6/2023, Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 65 đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Đến thăm Công ty Cổ phần Sáng tạo Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà đã đánh giá cao tinh thần lao động vượt khó của cán bộ, công nhân lao động trong Công ty; đồng thời, động viên anh em công nhân chủ động bố trí phương án làm việc thích hợp, hiệu quả; chú trọng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà hỗ trợ cho công nhân.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà hỗ trợ cho công nhân.

Nhân đây, Đoàn công tác đã trao tặng 65 phần quà nhằm biểu dương, động viên, khích lệ cho 65 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty với tổng trị giá 52 triệu đồng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm Khu nhà trọ tại ấp 3 xã Trừ Văn Thố. Các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 2 phần quà cho 2 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng bao gồm cả tiền mặt và nhu yếu phẩm…

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Đoàn công tác do ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Thuận An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao tặng quà cho Ban Giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Công ty có 600 công nhân, gần 100% công nhân, người lao động tại Công ty đã tham gia tổ chức Công đoàn.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 5% so với năm 2022, song do tình hình kinh tế khó khăn, sức mua trên thị trường giảm mạnh, sản lượng sản xuất của Công ty đã giảm 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn nỗ lực thực hiện các giải pháp để sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên thị trường bằng với kế hoạch năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty đã có nhiều chính sách phúc lợi chăm lo tốt đời sống, việc làm cho người lao động.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương mong muốn, thời gian tới, Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, góp phần tạo ra mối quan hệ lợi ích hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường đào tạo, giúp người lao động phát huy sức sáng tạo, nâng cao tay nghề trong sản xuất…Dịp này, Đoàn đã tặng 100 phần quà tới công nhân lao động Công ty, mỗi phần quà bao gồm tiền mặt 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm.

Dương Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/lanh-dao-tinh-binh-duong-tham-hoi-tang-qua-cong-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-i695726/