Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm, chúc Tết Đảng bộ và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn

Hòa trong không khí từng bừng, phấn khởi đón chào mùa Xuân mới, trong những ngày này, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo.... trên địa bàn.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao tặng địa phương 100 phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vũ Nguyện)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao tặng địa phương 100 phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vũ Nguyện)

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng.

Tại Phú Riềng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước trao tặng địa phương 100 phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Phú Riềng. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện tiếp tục thực hiện chu đáo, đầy đủ các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Song song đó, huyện cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

* Tại Bù Đăng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao tặng địa phương 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chúc thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Bù Đăng đón một cái tết thật an vui và đầm ấm, đồng thời tin tưởng năm 2021 cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Bù Đăng tiếp tục đồng lòng xây dựng địa phương vững mạnh về kinh tế, xã hội, đảm bảo về quốc phòng, an ninh trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước.

* Đến thăm, tặng quà và chúc tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên cao tuổi Đảng, gia đình chính sách và một số đơn vị trên địa bàn thị xã Phước Long nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Hồng Trà đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những cống hiến, đóng góp của các mẹ cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc các mẹ nhiều sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Nhằm động viên, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang , Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Phạm Công đi thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và nguyên cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm và chúc tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đã thay mặt cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước gửi lời chúc tốt đẹp, an lành đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhân dịp đón tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

Đến thăm, chúc tết nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng và nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Bùi Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đã gửi lời thăm hỏi ân cần và mong muốn các đồng chí tiếp tục có những hiến kế đóng góp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Dương Đức Thùng, gia đình đảng viên Hoàng Thị Nhị huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và gia đình chính sách Nguyễn Văn Lại ở thành phố Đồng Xoài./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/lanh-dao-tinh-binh-phuoc-tham-chuc-tet-dang-bo-va-don-vi-luc-luong-vu-trang-tren-dia-ban-574401.html