Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đối thoại với công nhân

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ngày 23.8 đã có buổi đối thoại thẳng thắn với 250 công nhân, người lao động trên địa bàn.

Công nhân đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành vừa có buổi đối thoại thẳng thắn với 250 công nhân, người lao động trên địa bàn để trả lời những thắc mắc, bức xúc của họ.

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, cho rằng đội ngũ công nhân, người lao động tuy trực tiếp sản xuất, làm ra của cải nhưng đời sống của họ đang gặp nhiều khó khăn.

Anh Huỳnh Ngọc Thuận, công nhân một doanh nghiệp ở H.Hàm Tân phản ánh hiện nay nhiều DN xây dựng bảng lương “cho có”. Khi trả lương thường không theo thang, bảng lương quy định của nhà nước, gây thiệt thòi cho công nhân. Anh Võ Văn Hạnh, một công nhân ở TP.Phan Thiết, phản ánh DN của anh còn thiếu nợ nhiều tháng tiền BHXH của người lao động. Có người đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn không được giải quyết chế độ do chủ sử dụng lao động chưa đóng tiền BHXH.

Ông Nguyễn Đình Chất- Phó giám đốc BHXH Bình Thuận, cho biết hiện nay BHXH tỉnh đang chuẩn bị thanh tra khoảng trên 70 DN về hiện tượng thiếu tiền BHXH. Ông Chất cho biết, theo Luật BHXH mới thì hiện nay người lao động có thể ủy quyền cho công đoàn cơ sở khởi kiện chủ sử dụng lao động ra tòa để đòi tiền BHXH.

Tàu giã cào tận diệt nguồn thủy sản

Anh Mai Văn Tiến, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý kiến nghị: “Chúng tôi chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Gần đây, thu nhập giảm đi rõ rệt do sản lượng giảm. Nguyên nhân chính là do đội tàu giã cào các nơi khác đến tận diệt nguồn lợi thủy sản. Trong khi đó các cơ quan quản lý thiếu giải pháp triệt để...”.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Phan Văn Tấn, cho biết tình trạng tàu giã cào chủ yếu từ các tỉnh khác đến ngư trường Bình Thuận khai thác. Thời gian qua, thanh tra thủy sản và lực lượng kiểm ngư đã xử lý nhiều trường hợp khai thác không đúng tuyến. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn khiến ngư dân bức xúc. Hiện nay tỉnh đang kiến nghị T.Ư loại bỏ tàu giã cào, không cho khai thác vì hình thức đánh bắt này tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Trả lời đại diện nghiệp đoàn nghề cá Tam Thanh vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai khẳng định: Phú Quý là ngư trường lớn nhất của tỉnh. Do vậy tỉnh rất quan tâm đến hiệu quả đánh bắt của bà con. “Nếu hiện tượng tàu giã cào vẫn liên tiếp vi phạm, hủy hoại nguồn tài nguyên, hủy hoại ngư lưới cụ của bà con, tỉnh sẽ đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an vào cuộc xử lý”. Mặt khác, về công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai chỉ đạo : “Kiểm tra ngay công tác cán bộ. Nếu phát hiện có tình trạng bảo kê, bao che của cán bộ với hiện trượng tàu giã cào thì kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi ngành những cán bộ tha hóa này”.

Tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ngày 23.8, nhiều ý kiến của công nhân đô thị, công nhân thuộc các DN trong khu công nghiệp Phan Thiết phản ánh nhiều vấn đề bức xúc. Đó là tình trạng mất an toàn giao thông; công nhân không có nơi cư trú ổn định vì không có nhà ở xã hội. Nhiều công nhân nữ trong tuổi sinh con nhưng thiếu trường học mầm non để công nhân gửi con, khiến họ gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.

Quế Hà

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lanh-dao-tinh-binh-thuan-doi-thoai-voi-cong-nhan-869277.html