Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Chiều 13/1, đoàn công tác của tỉnh, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, cùng lãnh đạo các ban Đảng tỉnh cùng đi.

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Phú Hội

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Phan Văn Sáu

Đoàn đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hoàng Việt

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân

Đoàn công tác tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang qua các thời kỳ, gồm: Lê Phú Hội, Nguyễn Hoàng Việt, Phan Văn Sáu; thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân.

Trong không khí thân tình, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã thông tin nhanh đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những thành tựu của tỉnh năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang trong những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, những kết quả đạt được trong năm 2022 là kết tinh của truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, cùng những đóng góp to lớn, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó, có sự đóng góp, ủng hộ quý báu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Lê Hồng Quang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tiếp thêm động lực, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm để công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngày càng hiệu quả, chất lượng, nhằm góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân chung tay xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lanh-dao-tinh-chuc-tet-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-tinh-qua-cac-thoi-ky-a352956.html