Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đội viên, cán bộ phụ trách công tác Đội tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021

ĐTO - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (TN) 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, sáng ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đội viên (ĐV), cán bộ phụ trách công tác Đội tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng xem video clip về kết quả công tác Đội và phong trào TN năm học 2020 - 2021. Với chủ đề “TN Đồng Tháp, tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”, các cấp Đội trong tỉnh tập trung thực hiện phong trào “TN Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được chú trọng thực hiện. Đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của HĐĐ các cấp trong tỉnh. Qua đó, đã thực hiện hơn 400 công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”; tặng 300 chiếc xe đạp cho TN có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 450 triệu đồng); xây dựng gần 300 “Vườn ươm ĐV”;...

Đội viên phát biểu ý kiến trong buổi gặp gỡ

Trong buổi gặp gỡ, cán bộ, ĐV tham gia đóng góp 20 ý kiến về các vấn đề như: công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; các giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục, tai nạn đuối nước ở TN; giáo dục kỹ năng sống; xây dựng điểm vui chơi, sinh hoạt cho TN; định hướng cách sử dụng mạng xã hội;... Các ý kiến được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, trực tiếp trao đổi và định hướng cách giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đội viên

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận những ý kiến, đề xuất của cán bộ phụ trách công tác Đội, ĐV và đánh giá cao những đóng góp của công tác Đội và phong trào TN Đồng Tháp đã góp phần quan trọng vào phát triển quê hương Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Đội và phong trào TN. Cán bộ phụ trách công tác Đội tiếp tục phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho ĐV và hoạt động Đội. ĐV, TN tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học hỏi kiến thức về truyền thống, lịch sử; thực hiện nhiều việc tốt; tham gia tích cực các phong trào học tập, hoạt động Đội nâng cao kỹ năng, kiến thức cho bản thân.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải thưởng Kim Đồng cho 2 đội viên tiêu biểu

Dịp này, 2 ĐV tiêu biểu được nhận giải thưởng Kim Đồng do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng; 10 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào TN được nhận Bằng khen của UBND tỉnh;...

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-gap-go-doi-vien-can-bo-phu-trach-cong-tac-doi-tieu-bieu-tinh-dong-thap-nam-2021-97981.aspx