Lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở các khu dân cư

Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), ngày 16/11, nhiều khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' năm 2019. Ngày hội càng thêm ý nghĩa khi có lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở tham dự và chung vui với các tầng lớp nhân dân.

Tại Ngày hội, lãnh đạo tỉnh đã thông tin đến bà con nhân dân những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh từ đầu năm đến nay. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các khu dân cư trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà cho hộ nghèo thôn Lạc Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức). Ảnh: PHI DŨNG

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà cho hộ nghèo thôn Lạc Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức). Ảnh: PHI DŨNG

*Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại thôn Lạc Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Thôn Lạc Long, xã Kim Long có 9 tổ dân cư với 252 hộ/1.200 nhân khẩu, trong đó có 232 hộ gia đình văn hóa (đạt 92,06%). Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, người dân trong thôn đã đóng góp 39 triệu đồng để lắp đèn thắp sáng tuyến đường tổ 3 và tổ 4 (thôn Lạc Long). Người dân cũng tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Phòng chống thiên tai” và Quỹ “Chăm sóc Người cao tuổi”.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh trao 2 phần quà (500 ngàn đồng/phần), Ủy ban MTTQVN xã Kim Long trao 3 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Lạc Long.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ấp Đông (xã Long Phước, TP.Bà Rịa). Ảnh: PHI DŨNG

*Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại ấp Đông (xã Long Phước, TP.Bà Rịa).

Ấp Đông, xã Long Phước có 12 tổ dân cư với 514 hộ/1.995 nhân khẩu, trong đó có 511 hộ gia đình văn hóa (đạt 99,42%). Nhân dân trong ấp thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nông thôn, không có tình trạng lãng phí trong việc cưới, việc tang lễ, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2019, có 20 hộ nghèo của ấp được vay tổng số tiền 860 triệu đồng để phát triển kinh tế. Nhân dân trong ấp đã đóng góp 8,4 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ 6,5 triệu đồng cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Ông Nguyễn Trọng Thành, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa đánh trống khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh và TP.Bà Rịa đã trao 7 phần quà (500 ngàn đồng/ phần) cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Đông. UBND xã Long Phước trao Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2019.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đến dự và trao quà của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 4, phường Phước Trung. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

*Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu phố 4 (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa).

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, 100% tổ dân cư và hộ gia đình trong khu phố đăng ký tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Khu phố đã một số mô hình đạt hiệu quả như: “Vận động nhân dân tuyến hẻm 470, đường Cách mạng Tháng Tám tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường”, “Tổ phụ nữ tự quản tuyến hẻm 50, đường Cách mạng Tháng Tám”; Vận động nhân dân bê tông hóa các tuyến hẻm. Khu phố 4 đã xét và đề nghị UBND phường Phước Trung phối hợp với Ngân hàng CSXH TP. Bà Rịa cho 45 hộ khó khăn vay 1,26 tỷ đồng để phát triển kinh tế; người dân cũng đã đóng góp hàng trăm triệu đồng thông qua các tổ tiết kiệm, tổ xoay vòng vốn để giúp nhau phát triển kinh tế.

Ông Trần Hữu Đức, đại diện Ban Tế tự chùa Ông Quan Thánh và Lăng ông Nam Hải tặng xe đạp và học bổng vượt khó học giỏi (tổng trị giá 5 triệu đồng) cho em Nguyễn Đoàn Anh Kiệt, lớp 6A6, Trường THCS Nguyễn Du, phường Phước Trung. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Nhân dịp này, UBND TP. Bà Rịa và UBND phường Phước Trung đã tặng Giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Ủy ban MTTQVN tỉnh, TP.Bà Rịa và phường Phước Trung, các đơn vị, tổ chức đã trao nhiều phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.

Người dân tham gia trò chơi “chuyền chanh” trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại KP4, phường Phước Trung. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201911/lanh-dao-tinh-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-cac-khu-dan-cu-881833/