Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 19/3, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đón Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi sông một dải, truyền thống hữu nghị lâu đời là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước, qua đó đã đánh dấu mối quan hệ lên một tầm cao mới. Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Ninh với Quảng Tây tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo bốn địa phương biên giới của tỉnh, các ngành chức năng tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ, kết nghĩa hữu nghị giữa các đồn - trạm biên phòng, thôn - bản, xã - thị trấn. Tình hình an ninh, trật tự trị an khu vực biên giới hai bên cơ bản được giữ vững, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai địa phương phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các cơ quan chức năng liên quan của Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục phối hợp tốt trong công tác quản lý, giải quyết nhanh chóng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; nâng cấp, phát huy hiệu quả của các cặp cửa khẩu. Đồng thời, tăng cường hợp tác phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần cùng xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Lãnh đạo hai bên trao đổi, đề xuất các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy, cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với đoàn. Đồng thời đánh giá cao trước sự phát triển ngày một lớn mạnh của Quảng Ninh trong những năm gần đây. Đồng chí Bí thư Khu ủy mong muốn 2 bên tiếp tục đoàn kết, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, góp phần tô đẹp thêm truyền thống hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước. Đặc biệt, với việc thông quan cầu Bắc Luân II sẽ góp phần nâng tầm phát triển kinh tế, thương mại giữa Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đồng chí cũng nhất trí cao với những đề xuất từ phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và cho biết, thông qua chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) mong muốn được thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực, nhất là thương mại, kinh tế, du lịch, bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm. Đây cũng là cơ hội để cụ thể hóa các hợp tác chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên lên tầm cao mới.

Minh Thu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201903/lanh-dao-tinh-tiep-xa-giao-doan-dai-bieu-khu-tu-tri-dan-toc-choang-quang-tay-trung-quoc-2434598/