Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với 500 công nhân lao động

Ngày 10.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 500 công nhân lao động (CNLĐ) đại diện cho gần 145.000 CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: Hải Nguyễn

Các vấn đề CNLĐ quan tâm tại buổi đối thoại này là muốn biết lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh có cơ chế, chính sách, biện pháp gì để hỗ trợ xây dựng thiết chế CĐ, các nhà văn hóa công nhân, hỗ trợ công nhân mua nhà dành cho người thu nhập thấp, việc khám chữa bệnh ngoài giờ theo BHYT, giá cả điện, nước…

Ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vĩnh Phúc chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại.

Dự đối thoại còn có ông Lê Duy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Hồng Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, ông Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và CNLĐ là hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với CNLĐ và tổ chức công đoàn (CĐ) tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời đây cũng là dịp để CNLĐ trên tinh thần thực hiện chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn” bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh và tổ chức CĐ, mong muốn các điều kiện và phúc lợi cho mình được tốt hơn.

Theo ông Phương, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, trong những năm qua, hoạt động của tổ chức CĐ Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, hoạt động của tổ chức CĐ Vĩnh Phúc đã chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNLĐ trong các KCN, như Nhà Văn hóa công nhân - KCN Khai Quang được xây dựng và đi vào hoạt động đã phục vụ nhu cầu thiết thực của các CĐCS và đội ngũ CNLĐ trên địa bàn TP. Vĩnh Yên.

LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục tham mưu xây dựng 5 nhà Văn hóa công nhân tại các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương và TP. Phúc Yên; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh cấp đất sạch để Tổng LĐLĐVN đầu tư 310 tỉ đồng xây dựng khu thiết chế CĐ tại xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên); đề nghị lãnh đạo tỉnh cho phép Nhà khách CĐ Tam Đảo và Nhà Văn hóa công nhân - KCN Khai Quang có quy định giảm giá cho CĐCS và đoàn viên khi có nhu cầu tổ chức các hoạt động, nhà trẻ mẫu giáo tại KCN Khai Quang có chính sách giảm chi phí và có chế độ ưu đãi đón sớm, trả muộn đối với con đoàn viên CĐ...

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 8 "Mái ấm CĐ" cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi "Mái ấm CĐ" là 30 triệu đồng.

Công nhân đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Xuân Trường - Hải Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/lanh-dao-tinh-vinh-phuc-doi-thoai-voi-500-cong-nhan-lao-dong-612087.ldo