Lãnh đạo tỉnh vui ngày hội đại đoàn kết ở cơ sở

Sáng 12/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đoàn tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân thôn Cao Thắng

Đoàn tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân thôn Cao Thắng

Năm 2017, thôn Cao Thắng có 100% hộ gia đình thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, tỷ lệ số hộ khá, hộ giàu tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Các phong trào khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa được người dân trong thôn tích cực tham gia, hưởng ứng tích cực.

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, trong năm 2017 này, bà con nhân dân thôn Cao Thắng đã đóng góp xây dựng hội quán nhà văn hóa thôn trị giá trên 600 triệu đồng; xây dựng 1,4km đường GTNT, 700m kênh mương nội đồng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Toàn thôn có 51 hộ gia đình tham gia hiến đất, hiến cấy, hiến tài sản để mở rộng hành lang giao thông; chỉnh trang xây dựng 160 vườn hộ...

Tặng quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Thắng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y vui mừng trước sự đổi thay của xã Thạch Thắng nói chung và thôn Cao Thắng nói riêng trong chặng đường xây dựng NTM. Mong muốn thôn tiếp tục huy động nội lực sức dân, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để thực hiện có hiệu quả xây dựng NTM; tăng thu nhập trong xây dựng vườn hộ, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển, khu dân cư thôn Cao Thắng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các thôn: Hòa Bình, Yên Lạc, Nam Thắng, Trung Phú, Cao Thắng.

*Chiều 12/11, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái về chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Hoa Đình

Phát biểu với bà con, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái hết sức phấn khởi trước sự thay đổi vượt bậc của thôn Hoa Đình nói riêng và xã Bùi Xá nói chung nhất là trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM, trong đó có một số lĩnh vực được phát triển mạnh như xây dựng vườn mẫu, cánh đồng mẫu, các tổ hợp tác dịch vụ thương mại… cho thu nhập cao.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, thôn tiếp tục huy động nội lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng NTM; tăng thu nhập trong xây dựng vườn mẫu, cánh đồng mẫu, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển về mọi mặt.

Thôn Hoa Đình hiện có 240 hộ dân với trên 724 nhân khẩu. Những năm qua, bà con luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm tốt công tác khuyến học, xây dựng gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường sạch đẹp...

Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thôn giảm xuống còn 0,45%, hộ cận nghèo còn 0,3%; 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

*Cũng trong chiều 12/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đã về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm qua của MTTQ Việt Nam và nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện có 209 hộ dân với 1020 nhân khẩu. Những năm qua, chính quyền và nhân dân thôn Liên Sơn đã giành được một số kết quả đáng khích lệ: thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; trên 80% hộ gia đình văn hóa; năm 2017 toàn thôn có 13 học sinh đậu đại học, 12 học sinh đậu cao đẳng; 100% hộ gia đình có điện thắp sáng; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 13%...

Đặc biệt, trong năm 2017, toàn thôn đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân làm được 2km đường bê tông, 150m kênh thoát nước, 230m kênh nội đồng…

P.V-C.T.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/lanh-dao-tinh-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-co-so/143882.htm