Lãnh đạo TP Hà Nội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các địa phương

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối 12-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Khu dân phố số 3, phường Trung Liệt (quận Đống Đa) và trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư, hộ nghèo và cận nghèo của phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàng Mai

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Trung Liệt (quận Đống Đa). Ảnh: Nhật Nam.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thông báo với nhân dân một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Trong kết quả chung đó, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao kết quả các mặt công tác của phường Trung Liệt, Khu dân cư số 3, nhất là trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí ghi nhận, thời gian qua, các hộ gia đình trên địa bàn Khu dân cư số 3 đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, nếp sống văn minh. Khu dân cư đã quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách; tích cực vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh... Kết quả đó đã góp phần vào thành tựu chung của địa phương và thành phố.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Ban Công tác mặt trận Khu dân cư số 3 tiếp tục làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân, phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí mới của thành phố về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường, quận và Thủ đô năm 2018. Địa phương cũng cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung lưu ý cán bộ địa phương cần nắm chắc tình hình dư luận nhân dân; chủ động, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết hiệu quả, triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Ban Công tác mặt trận cần thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

* Tối 12-11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Tổ dân phố số 1, 2, 3, 4 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tây Mỗ.

Liên khu dân cư hiện có 2.171 hộ dân, hơn 8.500 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, liên khu đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng; đã có 18 hộ thoát nghèo trong năm nay. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; không còn việc ăn cỗ cưới linh đình, 95% hộ có đám cưới tổ chức tại nhà văn hóa; liên khu đã vận động được 14 hộ gia đình có người thân qua đời đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ hơn 77%... Những kết quả trên đã góp phần vào thành tích chung của phường và quận.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ niềm vui mừng, phấn khởi về thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư Tổ dân phố số 1, 2, 3, 4 Miêu Nha. Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Nam Từ Liêm, phường Tây Mỗ và nhân dân liên khu dân cư Miêu Nha tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó là quan tâm, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm đã trao quà cho 20 hộ nghèo của phường Tây Mỗ.

* Tối 12-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản tặng hoa chúc mừng.

Năm 2018, 92% hộ gia đình trong thôn 1 đã đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được quan tâm. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách được duy trì. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân năm 2018 của thôn ước đạt 44 triệu đồng đến 45 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo chỉ còn 1,4%. 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa từ nguồn vốn xã hội hóa.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ghi nhận, biểu dương những kết quả về kinh tế, văn hóa, xã hội mà nhân dân Khu dân cư thôn 1 đã đạt được. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hộ trong khu dân cư tiếp tục vươn lên làm giàu, không để con em mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và luôn đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đã trao quà của thành phố cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Lãnh đạo TP Hà Nội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các địa phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/918351/lanh-dao-tp-ha-noi-chung-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-voi-nhan-dan-cac-dia-phuong