Lãnh đạo TP Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ, tối 26-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đại diện các phòng, ban của Trung ương Đoàn, đại diện các ban Đảng Thành ủy, đại diện các phòng, ban HĐND, UBND thành phố; đại diện các sở, ngành đoàn thể thành phố Hà Nội; đại diện các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, nhận thức được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác thương binh- liệt sỹ, chăm lo đời sống với người có công với cách mạng là trách nhiệm, song cũng là tình cảm và vinh dự lớn lao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Vì vậy, thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ cấp thành phố đến quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đúng, đầy đủ chính sách đối với người có công; tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người có công đã đạt được những kết quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng người có công góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong những năm qua.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bí thư Thành Ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao các phần quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thắp hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các lãnh đạo TP Hà Nội thắp hương, tri ân trước mộ của liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa và trao quà tới các Mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ Nguyễn Thị Cứu, huyện Thanh Trì và Mẹ Công Thị Mùi, quận Tây Hồ

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các anh hùng liệt sỹ sẽ mãi mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt… Những ngọn nến, những nén nhang của tuổi trẻ dâng lên ngày hôm nay là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của nhân dân Việt Nam, Bộ đội cụ Hồ và các thế hệ cha anh đang yên nghỉ tại nơi đây.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lanh-dao-tp-ha-noi-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-202794.html