Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng một số cơ sở Phật giáo nhân lễ Phật đản

Để đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt giảm quy mô của nhiều hoạt động Phật sự, lễ hội...

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố (đầu tiên bên trái) dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (áo vàng) nhân đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố (đầu tiên bên trái) dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (áo vàng) nhân đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 12/5, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2021 (Phật lịch 2565) tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn Thành phố.

Tại Việt Nam Quốc tự, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và gửi lời chúc chư tăng, ti, phật tử Thành phố một mùa Phật đản mạnh khỏe, an lạc, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc với phương châm: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội," xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cảm ơn, tri ân sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo tăng, ni, bà con phật tử thành phố tích cực ủng hộ, tham gia cùng chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhiệt tình đóng góp tài, lực cùng các cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn do bệnh dịch.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp cùng thành phố tuyên truyền, vận động phật tử, nhân dân nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ ý nghĩa nhân văn của ngày Phật đản, một ngày đại lễ quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như của các tăng ni, phật tử trên toàn thế giới.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra cùng với việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập, nhưng để đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt giảm quy mô của nhiều hoạt động Phật sự, lễ hội chào mừng kỷ niệm; dành tài chính tiết kiệm để đóng góp ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19 cũng như công cuộc phòng, chống COVID-19 trong nước và các nước lân cận.

Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn phối hợp, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu, mạnh, góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh động viên tất cả tăng, ni, phật tử nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Việt Nam Quốc tự, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố (đứng) dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chùa Vĩnh Nghiêm thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm, chúc mừng Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Chantarangsay, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-tphcm-chuc-mung-mot-so-co-so-phat-giao-nhan-le-phat-dan/712256.vnp